Mì chính Trung Quốc giả hàng công ty đang được tiêu thụ tại nhiều khu chợ lớn của Việt Nam...
 


Kiên quyết xử lý nghiêm

Trước diễn biến phức tạp của việc buôn bán, làm giả các nhãn hiệu mì chính nổi tiếng, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản gửi các cục hải quan địa phương cảnh báo hiện tượng một số lô hàng mì chính giả mạo các thương hiệu nổi tiếng nhập lậu vào Việt Nam.

Theo đó, đơn vị hải quan tăng cường kiểm tra các lô hàng mì chính nhập khẩu để kịp thời phát hiện hành vi gian lận và xử lý theo quy định của pháp luật. Các địa phương chú ý tới việc doanh nghiệp khai báo nhập khẩu các lô hàng không nhãn mác, hoặc mì chính nhưng khai sai mã hàng hóa để trốn thuế , làm giả nhãn hiệu.

Ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) - cũng cho biết, cục đã yêu cầu các chi cục trên cả nước triển khai kiểm tra mặt hàng này. Theo đó, sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công, nhập khẩu, phân phối, các điểm bán lẻ và nguyên liệu sản xuất mì chính. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, việc thực hiện chế độ hóa đơn chúng từ, công bố tiêu chuẩn, hợp quy sản phẩm, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…

“Đối với các vi phạm về nhập lậu, giả mạo xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm… sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để, kể cả áp dụng các biện pháp mạnh như: Tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, đình chỉ rút giấy kinh doanh, chuyển truy tố các vụ việc cấu thành tội phạm hình sự theo quy định của pháp luật”- ông Hùng khẳng định.

Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cũng vừa ra thông báo báo động về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng mì chính và nguyên liệu mì chính; đặc biệt là các vụ việc về hàng giả, bao bì, nhãn mác giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu.

Tin tức từ cơ quan chức năng, chỉ trong quý I/2014, đã có hàng tấn mì chính và nguyên liệu bột nêm bị cơ quan chức năng niêm phong và giám định là hàng giả.

Các lô mì chính giả mạo này đều mang các thương hiệu như Ajinomoto, Miwon, Vedan. Ngoài ra, thời gian qua, một số lô hàng mì chính có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan xuất sang Việt Nam theo đường nhập lậu không chính ngạch để trốn thuế và phần lớn là hàng giả, kém chất lượng, giá rẻ chỉ bằng một nửa so với sản phẩm chính hãng, có thương hiệu nên rất dễ tiêu thụ, đặc biệt là các quán ăn, nhà hàng…
 

Theo Người đưa tin