Clip toàn cảnh kiểm tra hiện trường rừng bị phá:

leftcenterrightdel
 

Chủ rừng có vẻ... dửng dưng!

Như báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, thời gian qua, tại khu vực tiểu khu 600T - thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ khai thác rừng trái phép nghiêm trọng.

Cụ thể, lợi dụng việc thực hiện dự án mở tuyến đường hàng trăm tỉ đồng nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông kết hợp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ đầu năm 2026 đến nay, hàng loạt cây rừng phòng hộ có tuổi đời hàng chục năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc.

leftcenterrightdel
 Nhiều gốc cây gỗ quý hàng chục năm tuổi nằm lại trơ trọi sau khi bị đốn hạ.

Tại hiện trường, nhiều loại cây như dổi, trường, trám… bị lâm tặc cưa xẻ, nằm trơ gốc. Ngoài phần lớn gỗ bị đưa ra khỏi hiện trường, phóng viên cũng ghi nhận, các thân cây lớn chưa kịp cưa xẻ, nhiều lóng gỗ tròn còn nằm rải rác bên khe suối.

Liên quan đến sự việc, ngày 21/5, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải – đơn vị chủ rừng.

Tại cuộc làm việc, ông Hoàng Duy Quang – Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết, vụ việc này đã được đơn vị phát hiện, lập biên bản và bàn giao hồ sơ cho công an xử lý.

“Cái đường đó (Dự án đường cứu hộ cứu nạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông kết hợp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây – PV) có quyết định phê duyệt của Uỷ ban, Hội đồng tỉnh đã đồng ý cho phép chuyển mục đích để sang làm đường giao thông thì chúng tôi đang làm thủ tục để khai thác cây trên đất để cho họ thực hiện dự án.

Thời điểm đó chưa làm hồ sơ xong thì bên giao thông họ làm đường trước, họ múc cây ra trước nên chúng tôi đã báo cáo sở, báo cáo Công an, Kiểm lâm để xử lý vụ việc rồi. Hiện nay Công an đang xử lý”, ông Quang nói.

leftcenterrightdel
 Những thân gỗ lớn còn nằm lại hiện trường chưa kịp chuyển đi.

Điều đáng nói, khi phóng viên đề cập được tiếp cận biên bản kiểm tra hiện trường, kiểm đếm số lượng cây rừng phòng hộ bị chặt hạ trái phép, ông Quang cho rằng, vụ việc đang được Công an điều tra nên không thể cung cấp.

Khi phóng viên cung cấp những hình ảnh, tư liệu về hàng loạt gốc cây rừng cổ thụ tại tiểu khu 600T vừa bị cưa hạ, cành ngọn còn nằm ngổn ngang tại hiện trường, ông Quang mới “giật mình” giải thích, vụ việc này Ban chưa nắm, sẽ cho lực lượng kiểm tra.

Kiểm lâm sốt sắng vào cuộc

Trong một diễn biến khác, sau khi có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, ngày 22/5, phóng viên có buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm Gio Linh – Cồn Cỏ.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Nam - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Gio Linh và ông Ngô Viết Huy – Phó Hạt trưởng khá bất ngờ khi tiếp nhận hình ảnh, tư liệu mà nhóm phóng viên cung cấp.

leftcenterrightdel
 Kiểm lâm vào hiện trường rừng bị tàn phá sau khi nhận thông tin, phản ánh từ Báo Bảo vệ pháp luật.

Khác với thái độ dửng dưng từ phía đơn vị chủ rừng, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm ngay lập tức cử cán bộ phối hợp cùng phóng viên trực tiếp vào hiện trường để ghi nhận sự việc.

Theo đó, ngay trong ngày 22/5, với sự dẫn đường của phóng viên, đại diện Hạt Kiểm lâm Gio Linh đã có mặt tại hiện trường, kiểm đếm, đo đạc và có những trao đổi cụ thể, rõ ràng.

Sau buổi kiểm tra thực tế, ông Ngô Viết Huy cho biết, hiện trường rừng bị khai thác trái phép đúng như những gì phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, phản ánh.

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Viết Huy – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Gio Linh cùng cán bộ kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Cụ thể, tại 3 điểm kiểm tra ban đầu, đoàn kiểm tra đã xác định được chủng loại gỗ của 8 cây bị hạ, các cây này là trường, dổi, trám. Tại hiện trường có 8 cây đã bị lâm tặc khai thác, đưa ra khỏi hiện trường, còn 2 cây trường thì lâm tặc chưa kịp cưa xẻ.

Cũng theo ông Huy, về thời điểm các cây này bị đốn hạ thì chưa thể xác định chính xác cụ thể, nhưng bước đầu có thể xác định việc khai thác gỗ trái phép này đã diễn ra trong 1 thời gian dài. Cụ thể, bước đầu xác định có 2 cây đã được khai thác cách đây từ 3 đến 5 tháng, 1 cây từ 2 đến 3 tháng, 2 cây trong vòng 1 tháng, còn 5 cây mới bị khai thác từ 7 đến 10 ngày trở lại.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Kiểm lâm tiến hành kiểm đếm, đo thực tế cây rừng bị đốn hạ.

Việc rừng bị đốn hạ rõ ràng, nhãn tiền như thế, nhưng chỉ ít ngày trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành 11 người đi kiểm tra khu vực này, lại không phát hiện ra.

Cụ thể: Trong hai ngày 12 và 13/5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị; Hạt Kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ; Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bến Hải tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét tình hình xâm hại tài nguyên rừng tự nhiên trên địa bàn; trong đó có việc tổ chức kiểm tra tại Tiểu khu 600T (thuộc xã Cồn Tiên) – nơi phóng viên ghi nhận và phản ánh hàng loạt cây rừng phòng hộ bị lâm tặc đốn hạ.

Tuy nhiên, trong biên bản của đoàn kiểm tra, lại kết luận: "không phát hiện mới tình trạng lợi dụng khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái pháp luật; không xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng".

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Cường - Bùi Tiến - Bảo Long