"Đất tặc" tiếp tục lộng hành ở miền núi xứ Thanh
Không còn cảnh lén lút, những chiếc xe “hổ vồ” chạy gầm rú giữa ban ngày, cày nát đường giao thông liên thôn để chở từng chuyến đất ra ngoài tiêu thụ. Tài nguyên bị “ăn cắp” công khai, ngang nhiên, nhưng điều khó hiểu là tất cả dường như vẫn lọt qua mắt cơ quan chức năng.Xử lý “đất tặc” ở miền núi Thanh Hóa: Văn bản nghiêm, thực tế liệu có triệt để?
Sau phản ánh của Báo Bảo vệ Pháp luật về tình trạng khai thác đất trái phép tại một số xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, chính quyền các địa phương đã có văn bản kiểm tra, xử lý và báo cáo cấp trên. Tuy nhiên, qua đối chiếu nội dung văn bản với thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề khiến dư luận băn khoăn, liệu các biện pháp xử lý đã đủ nghiêm minh, hay mới chỉ dừng lại ở hình thức hành chính trên giấy tờ?Xử phạt trại bò nằm sát vách khu dân cư
Ngày 19/9, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện lãnh đạo UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với chủ trại bò tại thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn.Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc Dự án Trường tiểu học Trung Nghĩa, sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật
Dự án Trường tiểu học Trung Nghĩa (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) chậm tiến độ triển khai xây dựng do vướng việc giải phóng mặt bằng. Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dự án sớm triển khai.Chỉ đạo làm rõ vụ “đất tặc” lộng hành ở các xã miền núi sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn hoả tốc số: 15302/UBND-CNXDKH ngày 10/9/2025, yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật về tình trạng khai thác đất trái phép tại các xã Yên Thọ và xã Xuân Thái. Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh: Đoàn kiểm tra lập biên bản trang trại nuôi bò cạnh khu dân cư
Ngay sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phán ánh về sự tồn tại của một trại bò hàng trăm con nằm sát khu dân cư tại thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp UBND xã Nga Sơn kiểm tra, xác minh.
Tin mới nhất vụ bé trai 16 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng
Mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị xách chân ném xuống nền bê tông đã nộp đơn bãi nại cho chị dâu, mong cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xử lý nhẹ.Xử phạt hơn 1 tỉ đồng đối với chủ cụm trại lợn gây ô nhiễm môi trường, sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh
Do thực hiện nhiều hành vi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi lợn, chủ cụm trang trại chăn nuôi lợn tại xã Cẩm Tân (Thanh Hoá) đã bị xử phạt số tiền hơn một tỷ đồng. Đây là sự việc người dân địa phương và dư luận quan tâm trong thời gian qua.Thông tin mới vụ cựu Chủ tịch xã cho cưa hạ 17 cây xanh trong trụ sở để bán
Theo kết quả kiểm tra, trước khi cắt 17 cây xanh trong trụ sở, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ), tỉnh Gia Lai chỉ nhắn tin trao đổi lên nhóm zalo của Ban Thường vụ, không lập phương án cắt, bán cây theo quy trình thanh lý tài sản công trình cấp thẩm quyền phê duyệt; không tổ chức bán đấu giá theo quy định...UBND phường tự ý cho cưa hạ nhiều cây xanh để bán, không đấu giá
UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) khẳng định, UBND phường Cheo Reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi cắt hàng loạt cây xanh, cũng không tổ chức đấu giá cây.Xót xa hàng loạt cây lim xanh cỡ lớn bị triệt hạ
Sau khi Bộ Công an vào cuộc kiểm tra trang trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) của ông Nguyễn Quốc Chính. Hàng trăm người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng hàng loạt cây gỗ lâu năm, đặc biệt là lim xanh quanh khu vực trại lợn bị triệt hạ hoặc chết không rõ nguyên nhân. Bà con yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc này.Công an vào cuộc sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh
Thông tin từ UBND xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra khu vực trại lợn ở thôn Long Tiến.Thông tin mới vụ cán bộ xã bị "tố" nợ 180 triệu đồng tiền ăn, uống
Liên quan đến thông tin phản ánh một số địa phương nợ tiền cơm, nước “tiếp khách” và mua văn phòng phẩm, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk R’lấp kiểm tra, xác minh và chưa bố trí các cá nhân vi phạm khi sáp nhập một số đơn vị cấp xã.Sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật, cơ sở tổ chức khiêu vũ trong thời gian quốc tang, bị ngừng hoạt động
Sau khi Báo Bảo vệ Pháp luật phản ánh việc cơ sở kinh doanh tại số 118 Trần Khánh Dư, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng vẫn tổ chức hoạt động khiêu vũ trong thời gian Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, UBND phường Gia Viên đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động. Thanh tra “vào cuộc” vụ sai phạm ở Hoằng Trường
Hiện, UBND huyện Hoằng Hoá đã thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh liên quan đến những vi phạm tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá mà Báo Bảo vệ pháp luật vừa phản ánh trước đó.Từ phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật: Tạm dừng hoạt động mỏ cát cấp chồng lên kè chống sạt lở
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang vừa ký văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác mỏ cát số 18. Đây là mỏ cát vừa được cấp hoạt động trở lại nhưng một phần diện tích chồng lấn lên tuyến kè chống sạt lở trên bờ Sông Mã thuộc địa phận xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật
Ngày 26/3, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản giao UBND huyện Hoằng Hoá kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh về việc vi phạm trật tự xây dựng tại bãi biển Cồn Bò, xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hoá).
Kỷ luật và xử phạt nữ giáo viên dùng vỏ dây điện đánh học sinh
Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,75 triệu đồng, cô giáo tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) dùng vỏ dây điện đánh học sinh, còn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.Sở Y tế Đắk Lắk: Báo cáo vụ "lùm xùm" quy trình sản xuất kẹo rau củ Kera
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành lấy 1 mẫu thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE và gửi đi kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định. Trước đó, các trang facebook, Tiktok… đã quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo thực phẩm.