Nhiều băn khoăn khi Tòa án chia tài sản thừa kế cho người không có quan hệ huyết thống
Giám định ADN xác định ông Tôn Thất Phú Lộc không có quan hệ huyết thống, hồ sơ cũng không thể hiện việc nhận con nuôi hợp pháp, nhưng TAND TP Huế đã dựa vào bản án ly hôn năm 1984 để chia cho ông một phần tài sản trong khối di sản hơn 2,9 tỉ đồng của vợ chồng cụ Tôn Thất Lễ.Nợ nần chồng chất, người phụ nữ dựng kịch bản thuê xe chiếm đoạt 6 ô tô
Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về việc triệt phá nhanh một vụ lừa đảo với thủ đoạn táo tợn. Đối tượng Đào Thị Mỵ (SN 1982, quê Hưng Yên) dựng kịch bản thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt 6 chiếc ô tô của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành, tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Sắp xét xử vụ án người vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người thân
Dự kiến ngày 27/11/2025, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An) về tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.Tranh chấp đất đai – tình anh em bị chia cắt
Trong đời sống xã hội, đất đai luôn gắn bó mật thiết với đời sống người dân, vừa là nguồn sống, vừa là di sản để lại cho con cháu. Thế nhưng, cũng chính đất đai lại là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đau lòng. Khi chứng kiến những người cùng chung huyết thống đối lập về lợi ích vật chất, từ những đơn từ kiện tụng đã vô tình xóa nhòa tình thân, biến tình anh em thành nơi chất chứa hận thù. Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông DL, bà TX với ông DK đã được TAND tỉnh An Giang xét xử vừa qua là một minh chứng điển hình cho thực trạng này. Đình chỉ phúc thẩm vụ “xây nhầm nhà” trên đất người khác ở Hải Phòng
TAND TP Hải Phòng vừa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “xây nhầm nhà trên đất người khác” xảy ra tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), sau khi bị đơn là ông Đỗ Văn Hữu xin rút đơn kháng cáo. Theo đó, bản án sơ thẩm ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 – Hải Phòng có hiệu lực pháp luật ngay.Khi "cái lý" lấn át "cái tình" trong tranh chấp tài sản gia đình
Những tranh chấp tài sản trong gia đình không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là tấm gương phản chiếu cách ứng xử, sự sẻ chia và niềm tin giữa những người ruột thịt. Khi “cái lý” lấn át “cái tình”, thì dù bản án có thấu tình đạt lý đến đâu, điều còn lại vẫn là những vết rạn trong mái ấm – nơi lẽ ra phải đầy ắp yêu thương và gắn bó.Mở phiên tòa xét xử cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn
Ngày 25/9/2025, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và 15 đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.Xét xử trùm giang hồ “Bình kiểm” và 13 đồng phạm với nhiều tội danh
Ngày 23/9/2025, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Bình và 13 đồng phạm về các tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng” “Không tố giác tội phạm”.Cần tìm hiểu pháp luật khi kết hôn với người nước ngoài
Việc kết hôn với người nước ngoài tuy có đăng ký ở nước sở tại nhưng không thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn ở Việt Nam thì không được công nhận là hôn nhân hợp phápViện kiểm sát đề nghị phạt cựu Tổng Giám đốc Vinafood II từ 9 – 10 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Huỳnh Thế Năng – cựu Tổng Giám đốc Vinafood II từ 9 - 10 năm tù, Nguyễn Thọ Trí - cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II từ 6 - 7 năm tù, Đinh Trường Chinh - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà từ 13 - 14 năm tù.Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án tử vong do sốc ma túy tại quán karaoke
Anh H. bị tử vong do sốc ma túy trong quán karaoke. Sau đó, thi thể anh bị nhóm bạn đưa ra ven đê sông Hồng bỏ lại. Đưa vụ án ra xét xử nhưng do xuất hiện nhiều tình tiết mới nên TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bị cáo nâng khống giá thiết bị phòng khám nha khoa Ruby, lãnh án 7 năm tù
TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi nâng khống giá thiết bị phòng khám nha khoa Ruby, chiếm đoạt hơn 852 triệu đồng của cổ đông. Bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết.Xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Thiên Phúc
Ngày 28/7/2025, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Đất Xanh Long An, Công ty Hưng Thịnh Cát Tường và Công ty Thiên Phúc.Chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng bằng “vỏ bọc chạy án”, cựu cán bộ tòa án cùng 2 bị cáo hầu tòa
Tự nhận mình quen biết lãnh đạo cấp cao, có thể tác động giải quyết nhanh vụ kiện để “giải cứu” khoản nợ xấu 106 tỉ đồng, nhóm bị cáo Lê Nam, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Việt Anh đã dàn dựng màn kịch “chạy án” tinh vi, chiếm đoạt gần 48 tỉ đồng của nữ doanh nhân ở Hà Nội. Tòa chấp nhận yêu cầu của bà Phan Kim Lý trong vụ kiện tại Dự án KDL sinh thái Lan Anh Resort
Mới đây, HĐXX TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (cũ) đã tuyên sửa toàn bộ Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang (cũ), chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phan Kim Lý, liên quan đến phần đất 26.000m2 nằm trong Dự án Khu du lịch sinh thái Lan Anh Resort, tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ (Phú Quốc, An Giang).Bị ảo giác ma túy, con gây ra tội lỗi đau đớn cho mẹ
Sau khi sử dụng keo con chó (có tiền chất ma túy) và bị ảo giác, Vũ Hữu Đạt (trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã cầm dao đâm liên tiếp mẹ ruột khiến nạn nhân bị thương tật 64%.Bị con nợ đâm trọng thương vì mâu thuẫn nợ 2 triệu đồng
TAND TP Hà Nội vừa quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Dũng (SN 1990, trú tại huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội) về tội “Giết người”, do vắng mặt luật sư bào chữa và một số người liên quan. Bị hại là người cùng địa phương, bị đâm trọng thương sau mâu thuẫn đòi nợ 2 triệu đồng.Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vô ý làm chết người
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Tào Thị Thủy (SN 1977, ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) về tội “Vô ý làm chết người”…Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và 21 bị cáo
Ngày 24/6/2025, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Quốc Hùng - cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng 21 bị cáo khác về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia khai lý do nhận hối lộ
Bị cáo Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp khai do bản thân là bị hại trong một vụ lừa đảo, sức ép từ khoản nợ dẫn đến việc bị cáo nhận hối lộ.