leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng (Lào). Ảnh: QMG

Ngày 3/6, tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào), nhân dịp tham dự Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn, Luông Pha Băng, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã hội kiến đồng chí Bun-lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Luông Pha Băng.

Tại cuộc hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luông Pha Băng dành cho đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: QMG

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thống nhất cao với các đề xuất của Luông Pha Băng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Quảng Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo đại học, cao học cho sinh viên Luông Pha Băng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh bạn.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời thúc đẩy quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại. Quảng Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ Luông Pha Băng tham gia các hội chợ tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bun-lươm Mạ-ni-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Luông Pha Băng, phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: QMG

Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét khả năng hỗ trợ Luông Pha Băng khoảng 70 tỷ đồng trong 5 năm để xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế. Tỉnh Quảng Ninh đề nghị Luông Pha Băng xây dựng danh mục công trình ưu tiên để xem xét, lựa chọn hỗ trợ, bảo đảm thiết thực, có ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Phát biểu tại cuộc hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng Bun-lươm Mạ-ni-vông bày tỏ ấn tượng trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Ninh; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh dành cho Luông Pha Băng thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng. Ảnh: QMG

Lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng đề nghị hai địa phương tiếp tục nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng để thúc đẩy du lịch; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Quảng Ninh đầu tư tại Luông Pha Băng; tăng cường các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành, địa phương.

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Hào Kiệt