“Giấc mơ Chí Phèo” trở lại với khán giả Thủ đô
Sau thành công của buổi công diễn đầu tiên, vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long dàn dựng sẽ chính thức tái ngộ khán giả Thủ đô vào tối 3/3/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, TP Hà Nội.Cứu sống ngư dân bị đột quỵ não trên vùng biển Trường Sa
Vào chiều ngày 26/2/2025, Bệnh xá đảo Trường Sa, trực thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một ngư dân bị đột quỵ não khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa.Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129 Hải quân) sửa chữa thành công tàu cá ngư dân
Vào lúc 8h00 ngày 26/2/2025, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa, thuộc Hải đoàn 129 Hải quân, đã khắc phục thành công sự cố tời lưới cho tàu cá TH93586TS. Tàu đã rời Âu tàu đảo Trường Sa để tiếp tục hành trình khai thác hải sản.Lữ đoàn 171 tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2025
Ngày 25/2/2025, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lữ đoàn 171(Vùng 2 Hải quân) tổ chức Lễ Tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tiêu biểu, xuất sắc năm 2025.Đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân ngộ độc cá hồng
Sáng ngày 23/2/2025, Đảo Song Tử Tây thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ cấp cứu thành công cho 6 ngư dân trên tàu cá bị ngộ độc do ăn cá hồng, trong quá trình hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.DIFF 2025 sẽ là mùa pháo hoa hấp dẫn với các “nhân tố bí ẩn”
Với số lượng đội tham gia nhiều nhất trong lịch sử tổ chức, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) hứa hẹn sẽ là mùa pháo hoa kịch tính nhất với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu, đến từ những “cái nôi” pháo hoa của thế giới.Đà Nẵng bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP
Đà Nẵng sẽ bắn 1.950 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025).Hiện tượng đốt vàng mã, rải tiền lẻ được hạn chế đáng kể tại các đền chùa ở Hà Nội
Việc chấp hành quy định tại các địa điểm tâm linh của người dân giúp tạo nên hình ảnh đi lễ văn minh, hiện đại trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Theo ghi nhận trong dịp đầu năm 2025, nhiều điểm tâm linh tại Hà Nội đã tích cực trong việc tuyên truyền, nhằm hạn chế việc đốt vàng mã, rải tiền lẻ.Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền được trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 vừa được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Nét đẹp trên vùng đất Tây Đô
Theo truyền thống, cứ vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm, làng Đông Môn (ngôi làng nằm trong miền đất di sản Thành Nhà Hồ) lại tổ chức lễ hội, nhằm tưởng nhớ công lao của Thành Hoàng Làng cũng như các bậc tiền nhân đã có công khai hoang, lập ấp, xây dựng xóm làng.Độc đáo Hội thề không tham nhũng, không trộm cắp ở Hải Phòng
Sau nghi lễ "chỉ trời, vạch đất", đọc Hịch văn Minh Thề, người dân làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) lấy huyết kim kê (gà trống) hòa với rượu. Bắt đầu từ Trưởng làng Hòa Liễu đến các bậc chức sắc, cao niên, đại diện người dân trong làng, cùng nhau uống rượu với lời thề không tham nhũng, không trộm cắp…Xin lộc đầu năm - Nét đẹp tâm linh của người Việt
Xưa có câu "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng". Đây là câu nói dân gian nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của ngày rằm đầu tiên trong năm. Đây không chỉ là một ngày lễ thông thường mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, được coi là thời điểm linh thiêng để cầu bình an, tài lộc và may mắn.Lạng Sơn: Pháo đài Đồng Đăng được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia
Vừa qua, tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), chính quyền và nhân dân huyện Cao Lộc đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đồng Đăng, khai trương Phố đi bộ Đồng Đăng năm 2025 và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đối với di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng.Lễ hội “Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du” thu hút du khách nước ngoài
Lễ hội “Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du” đã thu hút hàng chục ngàn người dân ở TP Hồ Chí Minh và du khách nước ngoài xem biểu diễn lân sư rồng.Nghi lễ rước vua, chúa có một không hai tại Hà Nội
Hôm nay 8/2 (11 tháng Giêng), Lễ hội Đền Sái đã được người dân làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức long trọng. Với những nghi thức rước vua chúa bằng người thật, lễ hội đã thu hút lượng lớn sự quan tâm của người dân và du khách.Hạn chế tổ chức lễ hội tràn lan, tránh lãng phí tài nguyên
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh việc không tổ chức lễ hội một cách tràn lan, tránh gây lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và Nhà nước. Đồng thời, cần rà soát các khu vực dịch vụ để đảm bảo không lấn chiếm khuôn viên di tích, cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp an ninh, trật tự, an toàn sông nước, phòng chống cháy nổ và giữ gìn vệ sinh công cộng.Lễ hội “rước vua giả” độc đáo tại đền Sái
Sáng ngày 8/2 (tức 11 tháng Giêng), UBND huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ hội đền Sái với nghi thức “rước vua giả” mang đậm nét văn hóa truyền thốngKhai hội Xuân Yên Tử năm 2025
Sáng 7/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2025. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni, Phật tử và du khách về với vùng đất Phật linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh.Du khách ùn ùn kéo về huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa
Du khách ùn ùn kéo về huyệt đạo thiêng tại khu danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà, trên đỉnh núi Nưa (ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ngày "mở cổng trời" (mùng 9 tháng Giêng) để chiêm bái, vãn cảnh và cầu bình an.