Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chỉ đạo khẩn vụ người bán mì Quảng bị khách đánh sưng mặt
Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) giao Công an huyện Châu Đức chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Ngãi Giao xác minh vụ việc liên quan đến công dân bị hành hung tại quán mì Quảng.Giả vờ tìm hiểu thuê trọ rồi trộm xe SH của chủ nhà
Ngày 12/5, Công an tỉnh Bình Dương, phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, truy tìm chiếc xe máy bị mất cắp của 1 chủ nhà trọ TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).Hai ngư dân tử vong nghi ngộ độc khí dưới hầm tàu cá
Ngày 12/5, Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra nguyên nhân 2 ngư dân tử vong nghi do ngộ độc khí sau khi xuống hầm cá đưa người bị ngất xỉu lên khỏi hầm.Chưa chuyển mục đích sử dụng đất cho thương binh: Làm khó hay thận trọng?
Người dân tố Phòng TN-MT huyện làm khó một thương binh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở. Trong khi đó, Phòng TN-MT lại cho rằng họ đang thận trọng trong việc này bởi lo sợ người dân lợi dụng chính sách dành cho người có công để trục lợi làm thất thoát tiền thuế của Nhà nước.Khám nghiệm hiện trường vụ hàng loạt cây cổ thụ bị chặt phá tại rừng phòng hộ Vân Canh, Bình Định
Kiểm tra hiện trường rừng sau khi báo chí phản ánh, Kiểm lâm Bình Định phát hiện tại các lô 5, 8 và 12, khoảnh 6, tiểu khu 316, xã Canh Liên, do BQL rừng phòng hộ Vân Canh quản lý, có 15 cây gỗ bị khai thác trái phép, đường kính gốc từ 15 - 50cm.Bản án của Tòa cấp cao đã có hiệu lực pháp luật cần được thực thi
Bản án phúc thẩm số 859/2002/HC-PT ngày 25/10/2022 của TAND cấp cao tại TP HCM đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 tháng, UBND TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thi hành bản án, gây khó khăn cho người dân.Nên cân nhắc khi quy định ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình vào sổ hồng
Đề xuất bỏ nội dung hộ gia đình sử dụng đất vì khi người dân sang tên chuyển nhượng hoặc tách thửa thực hiện thủ tục hành chính buộc phải có đủ thành viên trong hộ gia đình ký xác nhận thì mới được làm thủ tục sang tên chuyển nhượng hoặc tách thửa. Đây là vấn đề gây khó khăn cho người dân.Hòa Bình: Đục khoét đồi núi khai thác than bất chấp "lệnh" đóng cửa mỏ của UBND tỉnh
Mặc dù UBND tỉnh Hòa Bình đã có quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản than Mường Vọ (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi), nhưng theo phản ánh của người dân và thực tế mà phóng viên ghi nhận được thì các hoạt động khai thác than ở đây vẫn diễn ra bình thường. Điều này không chỉ bất chấp “lệnh” cấm của UBND tỉnh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. Cần xem xét thấu đáo việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thành và ông Vũ Văn Hà
Ông Phạm Văn Thành và ông Vũ Văn Hà cho rằng việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu phương tiện vi phạm) đối với vi phạm hành chính của hai cá nhân này là quá nặng, mong muốn được xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.“Bất nhất” về thời gian thực hiện phương án liên doanh trồng rừng tại Quảng Trị
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị phê duyệt hai phương án đầu tư trồng rừng sản xuất tại cùng một địa điểm nhưng thời gian thực hiện phương án trồng rừng tại hai quyết định là “bất nhất”.Công ty Cổ phần Thịnh Phát – Group: “Hô biến” chung cư thành khách sạn và trung tâm tiệc cưới
Được tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh cho xây dựng 2 tòa chung cư phục vụ tái định cư và nhu cầu nhà ở của người dân, tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà (nay là Công ty Cổ phần Thịnh Phát – Group) đã “hô biến” thành khách sạn và trung tâm tiệc cưới để kinh doanh.Chính quyền nói gì về cơ sở sản xuất như “quả bom nổ chậm” trong khu dân cư?
UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát và lựa chọn địa điểm nhằm di dời cơ sở sản xuất gốm tồn tại trong lòng thị trấn, nhưng hơn một năm nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện việc lựa chọn địa điểm di dời.Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xác minh, xử lý vụ phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản giao Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, xử lý hành vi hành hung phóng viên báo Giao Thông khi đang tác nghiệp về hoạt động “xe dù bến cóc” trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp về hoạt động “xe dù bến cóc” ở Đắk Lắk
Trong lúc đang tác nghiệp, ghi nhận việc hoạt động của “xe dù bến cóc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, một phóng viên báo Giao Thông (thường trú tại khu vực Tây Nguyên), bị tài xế xe khách đánh, hành hung và đe dọa.Vì sao người dân yêu cầu Hợp tác xã bàn giao lưới điện cho điện lực quản lý ?
Người dân ở xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định làm đơn tập thể gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Mỹ bàn giao lại đường dây điện hạ áp cho điện lực Hoài Ân quản lý và ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với người dân.Vụ cấp chồng "sổ đỏ" tại huyện Gia Lộc, Hải Dương bao giờ mới được giải quyết dứt điểm?
Tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, trên cùng một thửa đất nhưng lại có tới 2 Giấy CNQSDĐ được cấp chồng lấn cho 2 chủ sử dụng đất khác nhau. Điều này đã gây ra sự tranh chấp khiến người dân phải làm đơn khiếu kiện gửi đến các cấp, ngành đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm bởi các bên vẫn chưa đạt được thoả thuận, thống nhất.Phát hiện vụ phá rừng quy mô rất lớn ở Kon Tum
Cơ quan chức năng (tỉnh Kon Tum) vừa phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 692, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý, với tổng khối lượng hơn 115 m3. UBND huyện "loay hoay" tìm cách "trả nợ" 400 triệu cho doanh nghiệp
Vào năm 2016, UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) mượn 400 triệu đồng của doanh nghiệp để chi hỗ trợ, đền bù diện tích đất ở tiểu khu 1260 cho người dân tại ở xã Buôn Choah. Tuy nhiên, từ đó đến nay huyện này vẫn đang "loay hoay" tìm cách nghiên cứu các quy định để có cơ sở "trả nợ" số tiền trên cho doanh nghiệp.Vì sao người dân chưa được giải quyết giải tỏa đền bù theo quy định?
Việc tranh chấp, lấn chiếm đất sản xuất giữa người dân với các công ty sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông đã diễn ra từ lâu. Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường hỗ trợ, xử lý nhưng đến nay các vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để trong việc giải tỏa đền bù theo quy định khiến các hộ dân gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.An Dương, Hải Phòng: Gia đình có công, được cấp "sổ đỏ" nhưng 16 năm chưa giao đất
Cụ Phan Thị Lận (87 tuổi) ở thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) phản ánh gia đình cụ là người có công với cách mạng, được UBND huyện An Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) năm 2006, tuy nhiên đến nay đã 16 năm gia đình cụ vẫn chưa được giao đất trên thực địa. Vậy, đâu là nguyên nhân của sự chậm trễ này?