Trong dòng chảy phát triển hiện nay, du lịch xanh đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương lựa chọn nhằm tạo ra tăng trưởng bền vững, thân thiện với môi trường và giữ được bản sắc văn hóa. Với lợi thế cảnh quan hùng vĩ, thiên nhiên nguyên sơ cùng đời sống văn hóa giàu truyền thống của 19 dân tộc, tỉnh Điện Biên đang từng bước định hình hướng đi riêng trong phát triển du lịch xanh, mở ra cơ hội sinh kế mới cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hướng phát triển mới từ nông nghiệp sạch gắn với trải nghiệm
Cùng với du lịch lịch sử gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian qua Điện Biên đã chú trọng khai thác các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp sạch. Các mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách mà còn tạo giá trị kinh tế đáng kể cho người dân.
    |
 |
| Từ những mô hình nhỏ lẻ như vườn nho Ten Luống, có thể thấy du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới cho nông thôn Điện Biên, giúp gia tăng giá trị nông sản, thay đổi cách làm kinh tế và thúc đẩy người dân tham gia bảo vệ môi trường. |
Những ngày đầu tháng 11, vườn nho của chị Lê Thị Dung tại bản Ten Luống, xã Thanh An trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Giữa sắc xanh của lá, từng chùm nho căng tròn ánh sắc tím hồng tạo nên khung cảnh đầy sức sống. Cuối tuần, vườn nho luôn rộn ràng những tốp khách đến chụp ảnh, tự tay hái nho, thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn.
Với chi phí tham quan 20.000 đồng/người và giá nho 200.000 đồng/kg, mô hình đem lại thu nhập trên 12 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình chị Dung. Đây là con số đáng khích lệ, cho thấy hiệu quả rõ rệt của hướng phát triển du lịch nông nghiệp sạch.
Chị Dung chia sẻ: “Người tiêu dùng hiện nay muốn được trải nghiệm trực tiếp, tìm hiểu quy trình trồng trọt và cảm nhận sản phẩm bằng nhiều giác quan. Việc đón khách giúp chúng tôi quảng bá nông sản địa phương tốt hơn, đồng thời khuyến khích mọi người hướng đến lối sống xanh”.
Từ những mô hình nhỏ lẻ như vườn nho Ten Luống, có thể thấy du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới cho nông thôn Điện Biên, giúp gia tăng giá trị nông sản, thay đổi cách làm kinh tế và thúc đẩy người dân tham gia bảo vệ môi trường.
Những điểm đến xanh tạo sức hút mạnh mẽ
Điện Biên không chỉ có lợi thế về nông nghiệp sạch mà còn sở hữu nhiều cảnh quan được giới trẻ yêu thích, nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi bật trên mạng xã hội.
Nổi bật là đồi hoa Nậm Khẩu Hú (xã Thanh Nưa), cách trung tâm Điện Biên Phủ khoảng 15km. Nơi đây sở hữu đồi tam giác mạch, hoa cánh bướm rực rỡ cùng hồ nước rộng xanh trong và biển mây bồng bềnh giữa lưng chừng núi. Trung bình mỗi ngày, điểm du lịch này đón hàng trăm lượt khách, đặc biệt là vào cuối tuần.
    |
 |
| Trung bình mỗi ngày, đồi hoa Nậm Khẩu Hú đón hàng trăm lượt khách, đặc biệt là vào cuối tuần. |
Sức hút lớn của đồi hoa đã tạo cơ hội kinh doanh mới cho người dân địa phương như dịch vụ chụp ảnh, cho thuê trang phục, bán đồ uống và nông sản. Nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng hoa, cải tạo cảnh quan để phục vụ du lịch.
Chị Giàng Thị Ly, người dân xã Thanh Nưa, cho biết: “Trước đây gia đình tôi trồng ngô, thu nhập không cao. Năm nay chuyển sang trồng hoa phục vụ du lịch, lượng khách đến đông bất ngờ. Tôi đang dự định phát triển thêm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách”.
Điều này cho thấy, khi cảnh quan thiên nhiên được khai thác hợp lý và gắn với văn hóa bản địa, du lịch xanh có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế.
Pu Nhi: Bản làng xanh giữa núi rừng Tây Bắc
Xã Pu Nhi là một trong những điểm nhấn của du lịch xanh Điện Biên. Với ruộng bậc thang Phù Lồng B, đồi cỏ tranh bản Pu Nhi A và mô hình du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, nơi đây thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các nhóm thích khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đời sống dân tộc.
    |
 |
| Với ruộng bậc thang Phù Lồng B, đồi cỏ tranh bản Pu Nhi A và mô hình du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, nơi đây thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các nhóm thích khám phá thiên nhiên và tìm hiểu đời sống dân tộc. |
Ông Hạng A Thái, Bí thư Chi bộ bản Pu Nhi A, cho biết: “Từ khi khách đến chụp ảnh đồi cỏ tranh, chúng tôi mới nhận ra vẻ đẹp của bản thân. Chi bộ vận động bà con giữ vệ sinh, làm đường, trồng hoa để tạo cảnh quan sạch đẹp hơn”.
Để mô hình phát triển bài bản, xã Pu Nhi đã tổ chức gặp gỡ, động viên các hộ dân tham gia mô hình du lịch cộng đồng “Ruộng bậc thang Pu Nhi”, khuyến khích thành lập tổ hợp tác du lịch, mở các lớp đào tạo kỹ năng phục vụ và tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân, Pu Nhi đang trở thành điểm đến mang đậm nét văn hóa vùng cao, vừa thân thiện môi trường, vừa mang lại sinh kế ổn định cho cộng đồng.
Pu Tó Cọ: Điểm đến mới mang hơi thở du lịch xanh
Một địa danh mới đang được nhiều du khách tìm đến thời gian gần đây là Pu Tó Cọ, xã Mường Phăng, nằm dưới chân dãy núi, Pu Tó Cọ hiện lên với vẻ đẹp nguyên sơ: sắc xanh của núi rừng, những con đường uốn lượn, các nếp nhà sàn ẩn hiện giữa thung lũng.
    |
|
| Dưới chân núi Pú Tó Cọ. Video do Điện Biên TV thực hiện |
Khu vực chân núi Pu Tó Cọ đang hình thành nhiều mô hình du lịch xanh như điểm ngắm cảnh, vườn cây ăn quả, ruộng bậc thang và dịch vụ check-in. Nhiều hộ dân bắt đầu trang trí không gian sống, cải tạo vườn tược, trồng hoa hai bên đường để tạo cảnh quan thân thiện.
Lượng khách đến Pu Tó Cọ tăng mạnh những tháng gần đây, nhất là vào cuối tuần. Du khách chủ yếu là các nhóm phượt, các gia đình trẻ và những người yêu khám phá thiên nhiên. Một số hộ đã mở dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc, phục vụ nước uống, hỗ trợ chụp ảnh và giới thiệu nông sản bản địa.
Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng chia sẻ: “Trước đây khu này chỉ để trồng ngô, chăn thả gia súc. Khi du khách đến nhiều, bà con mới thấy hết giá trị của thiên nhiên quê mình. Giữ cảnh quan sạch đẹp là giữ sinh kế”.
“Xã tập trung khai thác thế mạnh văn hóa, lịch sử và cảnh quan để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Chúng tôi huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng sẵn có của địa phương.”
Pu Tó Cọ đang trở thành điểm nhấn mới trong bức tranh du lịch xanh của Điện Biên, minh chứng cho cách cộng đồng đồng hành cùng chính quyền để phát triển kinh tế mà không đánh đổi môi trường.
    |
 |
| Pu Tó Cọ hôm nay không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là điểm đến thu hút nhiều đoàn Famtrip, khách du lịch yêu thích trekking, khám phá và trải nghiệm không gian “theo dấu chân Đại tướng”. |
Hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững
Để du lịch xanh trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh ba nhóm giải pháp.
Thứ nhất, quy hoạch và định hướng vùng phát triển du lịch xanh gắn với tiềm năng từng địa phương, bảo đảm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Thứ hai, tăng cường đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng, tạo nền tảng để người dân trở thành chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch.
Thứ ba, phát triển sản phẩm du lịch bản địa đặc trưng như lưu trú cộng đồng, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, trải nghiệm văn hóa và nghề truyền thống.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông để lan tỏa hình ảnh Điện Biên xanh, sạch, đẹp sẽ góp phần định vị thương hiệu du lịch của tỉnh trên bản đồ du lịch Tây Bắc.
Lan tỏa giá trị xanh từ cộng đồng
Nhìn từ những mô hình du lịch nông nghiệp, đồi hoa, ruộng bậc thang hay điểm đến mới Pu Tó Cọ có thể khẳng định, du lịch xanh đang dần trở thành hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên và đời sống văn hóa vùng cao Điện Biên. Khi người dân tham gia chủ động, có ý thức gìn giữ môi trường và chung tay xây dựng bản làng, giá trị kinh tế và xã hội được nhân lên rõ rệt.
Phát triển du lịch xanh không chỉ mở ra sinh kế bền vững cho cộng đồng mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên, gìn giữ bản sắc, tạo nền tảng để Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và giàu bản sắc trong tương lai.