Ngày 12/5, tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tuyên bố sẽ giải tán và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang 4 thập kỷ qua chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara hoan nghênh động thái này như một dấu mốc hướng tới một “Thổ Nhĩ Kỳ không có khủng bố”.
PKK, lực lượng chính trị vũ trang của người Kurd đã tiến hành cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 để giành quyền tự trị cho người Kurd, đã chọn giải giáp vũ khí tại Đại hội 12 của đảng này diễn ra vào đầu tháng 5, nhưng chỉ công bố quyết định vào ngày 12/5.
    |
 |
Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là tổ chức khủng bố đe dọa an ninh nước này, trong khi Mỹ hợp tác với YPG ở đông bắc Syria để chống lại IS. Nguồn: yunuspaksoy. |
Trong một tuyên bố, PKK nói rằng, tổ chức này đã đưa vấn đề người Kurd lên một bước phát triển mới, có thể được giải quyết bằng chính trị dân chủ.
Động thái này diễn ra sau lời kêu gọi công khai vào tháng 2 của thủ lĩnh PKK Abdullah Ocalan, người đã bị giam giữ trong một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1999 vì cáo buộc ly khai, thúc giục nhóm giải tán và áp dụng các phương pháp bất bạo động.
Ông Ocalan đã gửi một lá thư cho các thành viên đảng PKK, nhấn mạnh, không có giải pháp thay thế nào cho nền dân chủ trong việc theo đuổi và hiện thực hóa một hệ thống chính trị. Sau thông điệp này, PKK tuyên bố ngừng bắn đơn phương.
    |
 |
Đại hội 12 của PKK diễn ra đầu tháng 5. Ảnh: ANF. |
Omer Celik, người phát ngôn của Đảng Công lý và phát triển cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu “Thổ Nhĩ Kỳ không có khủng bố”, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.
Ông Celik nhấn mạnh, quyết định của PKK cần được thực hiện trên thực tế, ở mọi khía cạnh và nên áp dụng cho tất cả các nhánh và cấu trúc mở rộng “bất hợp pháp” của PKK.
Ông Celik rõ ràng đã ám chỉ đến Lực lượng Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) do người Kurd lãnh đạo, mà Ankara coi là một phần mở rộng của PKK. Nhóm này chủ yếu hoạt động ở miền Bắc Syria, được Mỹ hậu thuẫn và hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, vẫn chưa bình luận về quyết định của PKK.
    |
 |
Một cuộc biểu tình đoàn kết với người Kurd ở Rome, Ý, ngày 15/2. Ảnh: Andrea Ronchini/Getty. |
Được thành lập vào năm 1978, PKK đã phát động một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu tìm kiếm độc lập và sau đó là quyền tự trị và quyền công dân cho người Kurd.
Ankara liệt PKK là tổ chức khủng bố và đã tìm cách đàn áp nhóm này trong nhiều thập kỷ. Cuộc xung đột đã khiến khoảng 40.000 người thiệt mạng, nhiều người trong số họ là thường dân, và khiến hàng trăm nghìn người ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ phải rời bỏ nhà cửa.