Ngày 13/4, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và đang được Ukraine vận hành.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Đây là lần đầu tiên quân đội Nga tuyên bố bắn hạ một chiếc F-16, kể từ khi các đồng minh phương Tây của Ukraine bắt đầu chuyển giao loại máy bay tiên tiến thế hệ thứ tư này cho Kyiv vào mùa Hè năm ngoái.

Trước đó, Không quân Ukraine (UAF) thông báo, ngày 12/4, UAF đã mất một chiến đấu cơ F-16. Một ủy ban liên ngành đã được thành lập để xác định nguyên nhân khiến máy bay rơi, báo cáo của Ukraine lưu ý.

leftcenterrightdel
 Chiến đấu cơ F-16 của Ukraine chuẩn bị cất cánh tại một căn cứ quân sự. Nguồn: clashreport.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận, phi công Pavel Ivanov, 26 tuổi, đã hy sinh trong một nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ quê hương trên máy bay F-16, đồng thời, cam kết sẽ có phản ứng “mạnh mẽ và chính xác”.

BBC Ukraine dẫn một nguồn tin Chính phủ nói, lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa vào chiếc F-16. “Đó có thể là tên lửa phòng không dẫn đường từ hệ thống S-400 trên mặt đất hoặc tên lửa không đối không R-37.”, tin nói.

Nguồn tin cũng bác bỏ khả năng chiếc F-16 bị bắn nhầm bởi hỏa lực của Ukraine, khẳng định phòng không Ukraine không hoạt động trong khu vực.

Đây là lần thứ hai Ukraine xác nhận thiệt hại liên quan đến F-16.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh do Không quân Ukraine chia sẻ kèm thông báo xác nhận một chiếc F-16 của họ đã bị bắn hạ khi tham gia chiến đấu và phi công Pavel Ivanov đã tử trận. Nguồn: UAF.

Chiếc đầu tiên đã bị phá hủy vào tháng 8 năm ngoái trong một tình huống không rõ ràng và phi công đã tử nạn.

Truyền thông địa phương cho rằng, chiếc máy bay có khả năng đã bị phòng không Ukraine bắn nhầm.

F-16 là máy bay chiến đấu đa nhiệm một động cơ do General Dynamics và Lockheed Martin, Mỹ, chế tạo.

Có tốc độ tối đa Mach 2 và bán kính chiến đấu vượt quá 550km khi đầy tải, F-16 là chương trình máy bay lớn nhất của phương Tây với hơn 4.500 chiếc đã được chế tạo từ khi bắt đầu sản xuất năm 1976.

F-16 có thể mang nhiều loại tải trọng, bao gồm: tên lửa AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường chính xác và các biện pháp đối phó điện tử.

leftcenterrightdel
 Ukraine công bố nhận lô F-16 đầu tiên ngày 4/8/2024. Nguồn: maluvfx.

Radar AN/APG-68 của máy bay cung cấp khả năng nhắm mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, trong khi hệ thống điện tử hàng không tiên tiến cho phép tích hợp liền mạch vào chiến tranh mạng.

Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp cho Kyiv tới 80 máy bay F-16 sau khi nhận được sự cho phép từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Vào năm 2024, Ukraine đã nhận được khoảng 18 chiếc F-16.

Kyiv từng tuyên bố máy bay phản lực do Mỹ thiết kế sẽ trở thành một yếu tố “thay đổi cuộc chơi” trong cuộc xung đột với Nga.

Nhưng kể từ khi mất chiếc F-16 đầu tiên, việc sử dụng chúng trong chiến đấu đã bị hạn chế và chủ yếu được triển khai xa tiền tuyến cho mục đích phòng không.

Văn Phong (theo RT)