Tham dự Hội thảo có ông Yokomaku Kosuke, Công tố viên Nhật Bản, Cố vấn trưởng Dự án JICA tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu; các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, các cơ sở đào tạo của Ngành…

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Ngành và qua phần mềm họp trực tuyến (ZOOM).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo tại trụ sở VKSND tối cao.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 cho biết, với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự và nhận thức, năng lực, trình độ cho Kiểm sát viên, công chức của VKSND các cấp, thời gian qua, VKSND tối cao đã phối hợp với Dự án JICA xây dựng 2 cuốn Sổ tay, gồm: Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội thảo.

2 cuốn Sổ tay được xây dựng theo hướng đưa ra các chỉ dẫn cụ thể, đối với các nội dung đã được pháp luật, văn bản quy định của Viện trưởng VKSND tối cao quy định rõ ràng thì dẫn chiếu tới các quy định của pháp luật, văn bản đó; đồng thời, chỉ ra những lưu ý mang tính đặc thù trong từng nội dung cụ thể, phân tích và đưa ra cách hiểu đúng đắn đối với các quy định còn có nhiều quan điểm.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi, 2 cuốn Sổ tay được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Nhóm biên soạn, sự tham gia đóng góp ý kiến nhận xét, phản biện của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp, các Kiểm sát viên, chuyên gia pháp luật có nhiều kinh nghiệm và chuyên gia của dự án JICA, đến nay 2 cuốn Sổ tay này đã được hoàn thành.

VKSND tối cao mong muốn đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm cũng như các Kiểm sát viên đã có kinh nghiệm trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Hội thảo tại các điểm cầu.

Nhân dịp này, thay mặt Nhóm biên soạn 2 cuốn Sổ tay, Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo VKSND tối cao, các Kiểm sát viên, cán bộ, công chức của VKSND các cấp, các cá nhân, tổ chức đã có những chỉ đạo, ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung 2 cuốn Sổ tay; đồng thời, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Dự án JICA tại Việt Nam trong việc hoàn thiện 2 cuốn Sổ tay.

Cùng với việc giới thiệu nội dung 2 cuốn Sổ tay tới toàn thể các Kiểm sát viên, công chức trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tối cao cũng mong rằng, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý của các Kiểm sát viên, các chuyên gia pháp lý, bạn đọc trong và ngoài Ngành để 2 cuốn Sổ tay tiếp tục được hoàn thiện hơn.

Tại Hội thảo, đại diện Dự án JICA pháp luật tại Việt Nam - ông Yokomaku Kosuke, Cố vấn trưởng Dự án JICA đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp hiệu quả giữa VKSND tối cao (Vụ 14) và Dự án JICA trong việc xây dựng, hoàn thiện 2 cuốn Sổ tay Kiểm sát viên, đồng thời mong rằng, thời gian tới, sự phối hợp này giữa hai bên sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tốt đẹp hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 tặng Sổ tay Kiểm sát viên cho các đại biểu dự Hội thảo. 

Cũng tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 14 đã giới thiệu nội dung Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự; đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 đã tặng 2 cuốn Sổ tay Kiểm sát viên cho các đại biểu tham dự Hội thảo. 

Cao Nguyên