Theo đó, chủ đề thi đua năm 2022 là nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Để thực hiện chủ đề trên, Công đoàn VKSND tối cao đề ra các nội dung thi đua gồm vận động cán bộ, đoàn viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác năm 2022 của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đại diện Công đoàn VKSND tối cao tặng quà những bệnh nhân có hoàn cảnh có khăn điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 2. (Ảnh minh hoạ)

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 476 ngày 26/11/2021 của Công đoàn viên chức Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong trình hình mới”.

Mặt khác, Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung huy động các nguồn lực, tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do thiên tai và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong năm 2022, Công đoàn VKSND tối cao đặt ra các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện. Cụ thể: 100% đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của Ngành, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 100% các Công đoàn bộ phận trực thuộc triển khai và cụ thể hóa các phong trào thi đua do Ngành, VKSND tối cao và cơ quan, đơn vị phát động; các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động.

100% các Công đoàn bộ phận trực thuộc triển khai cụ thể hóa Chương trình hành động của Công đoàn viên chức Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong trình hình mới” phù hợp với mỗi cơ quan, đơn vị. 100% các Công đoàn bộ phận trực thuộc thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ngoài ra, theo Công đoàn VKSND tối cao, năm 2022 phong trào thi đua được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1/2022 đến 30/6/2022; đợt 2 từ 1/7/2022 đến 31/12/2022.

P.V