Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cùng đại diện các công đoàn bộ phận cơ quan VKSND tối cao.

Theo báo cáo của Công đoàn VKSND tối cao, từ đầu năm 2021 đến nay, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công đoàn VKSND tối cao đã chi hỗ trợ và tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn VKSND tối cao đã có công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch đề nghị các đoàn viên thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Công đoàn VKSND tối cao đã nhận được sự hỗ trợ của Báo Bảo vệ pháp luật, phát gần 11.000 khẩu trang y tế cho công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn để phòng, chống dịch bệnh.

Trong tháng 1/2021, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; chuẩn y kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Thanh tra, Vụ 5, Vụ 6... 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể có thành tích.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các cá nhân có thành tích.

Mặt khác, Công đoàn VKSND tối cao chỉ đạo Ban Nữ công tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021; tổ chức cuộc thi ảnh nữ công chức, viên chức và người lao động duyên dáng trong tà áo dài truyền thống...

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao năm 2021; nghe đoàn viên các công đoàn thảo luận, đồng thời nghe trình bày Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Công đoàn VKSND tối cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao nêu rõ, mặc dù thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tuy nhiên hoạt động của Công đoàn VKSND tối cao vẫn phát huy hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong Quý II và thời gian tới, Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua do Ngành, cơ quan, đơn vị, công đoàn phát động.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”... Đồng thời, tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn; nâng cao chất lượng công tác nữ công.

Bên cạnh đó, Công đoàn VKSND tối cao cần vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Mặt khác, Công đoàn VKSND tối cao cần tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động; hưởng ứng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trao Bằng khen của Công đoàn Viên chức cho các cá nhân đạt thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cũng đề nghị bộ phận thường trực Công đoàn tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Chương trình công tác, sau đó gửi các công đoàn bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định về việc tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn VKSND tối cao do có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.

Đắc Thái