leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh (giữa) bị bắt giữ và di lý đối tượng từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về Việt Nam. Ảnh: CAHP

Theo hồ sơ, năm 1998, Oanh cùng một số cán bộ ngân hàng lợi dụng chức vụ, dùng thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt hơn 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi.

Vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín ngành tín dụng, khiến dư luận bức xúc. Sau khi bị khởi tố, Oanh bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc từ ngày 1/7/1998.

Suốt 27 năm qua, đối tượng thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả mang quốc tịch Lào để sinh sống tại Viêng Chăn. Tuy nhiên, Oanh vẫn luôn trong diện theo dõi đặc biệt của lực lượng an ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra đã xác định chính xác nơi lẩn trốn và phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào bắt giữ, di lý về Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra; cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Song An