Clip toàn cảnh:
Báo Bảo vệ pháp luật đã có loạt bài điều tra, phản ánh về thực trạng rừng tự nhiên bị khai thác trái pháp luật tại khu vực tiểu khu 600T - thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị).
Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, báo cáo. Kết quả báo cáo xác nhận, rừng phòng hộ bị chặt phá đúng như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, với khối lượng gỗ rừng tự nhiên bị khai thác trái phép rất lớn.
    |
 |
| Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. |
Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm sát việc thụ lý, giải quyết nguồn tin, tin báo tố giác tội phạm; đã phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ.
Trực tiếp Viện trưởng, cùng Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên VKSND khu vực 8 đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Tại cuộc làm việc, 2 bên đã xác nhận những thông tin phản ánh từ Báo Bảo vệ pháp luật về thực trạng rừng bị chặt phá là chính xác.
    |
 |
| Hiện trường thi công dự án cây rừng bị đốn hạ còn chất đống ngổn ngang. |
Kiểm sát khám nghiệm hiện trường rừng tự nhiên bị chặt phá
Mới đây nhất, ngày 9/6, liên ngành chức năng tại địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại Tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.
Thành phần gồm có: Hạt Kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ (ông Ngô Viết Huy - Phó Hạt trưởng, chủ trì khám nghiệm và 2 Kiểm lâm phụ trách địa bàn); Công an xã Cồn Tiên; Phòng Kinh tế xã Cồn Tiên; Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và VKSND khu vực 8.
    |
 |
| 3 lực lượng: Kiểm lâm, Công an, Viện kiểm sát phối hợp khám nghiệm, đo đếm gốc cây tại hiện trường. |
Trực tiếp Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 Nguyễn Văn Sỹ và Kiểm sát viên đã tham gia khám nghiệm, kiểm sát chặt chẽ hoạt động khám nghiệm hiện trường, đo đếm số lượng, khối lượng gỗ rừng bị chặt phá.
Sau 1 ngày khám nghiệm tại hiện trường, các bên liên quan đã tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Theo đó, hiện trường khu vực bị khai thác gỗ có chiều dài 1,87km và chiều rộng khoảng 200m. Khu vực này thuộc lô 2, lô 3 khoảnh 1 và lô 2 khoảnh 4 Tiểu khu 600T, có trạng thái là rừng tự nhiên thường xanh giàu thuộc chức năng phòng hộ thuộc lâm phận, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.
    |
 |
| Cây gỗ lớn bị chặt hạ còn nằm sót tại hiện trường. |
Tổng cộng ghi nhận 32 gốc cây rừng bị cưa hạ trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, phân bố cơ bản trên 3 cụm. Cụm thứ nhất nằm tại lô 2 khoảnh 4 gồm 11 gốc chặt (Tại hiện trường còn lại 3 cây gỗ còn nguyên nằm tại vị trí gốc của chúng và 6 lóng gỗ nằm rải rác); có 2 sợi cáp kim loại nghi để tời gỗ. Cụm thứ hai nằm tại lô 2 và lô 3 khoảnh 1 gồm 13 gốc chặt. Cụm thứ ba nằm tại lô 3 khoảnh 1 gồm 8 gốc chặt.
Về mẫu vật thu được, 3 cây gỗ còn nguyên đo được khối lượng: 2.713m3; 6 lóng gỗ đo được khối lượng 1,218m3.
    |
 |
| Kiểm sát viên kiểm sát việc kiểm đếm, đo đếm mẫu vật gỗ rừng bị chặt hạ còn sót lại tại hiện trường. |
Như vậy có thể thấy, kết quả khám nghiệm hiện trường của liên ngành trùng khớp với báo cáo trước đó Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị gửi UBND tỉnh: Phát hiện 32 cây gỗ rừng tự nhiên bị khai thác trái pháp luật, phân bố thành 3 cụm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - nhánh Tây đang thi công, trên chiều dài khoảng 1,87 km. Khối lượng gỗ bị khai thác ước tính khoảng 29,206 m3, khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 3,931 m3, gồm 3 thân cây nguyên và 6 lóng gỗ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị: "Không bao che, xử lý nghiêm!"
Để làm rõ hơn trách nhiệm của chủ rừng, tập thể và cá nhân liên quan trong vụ việc rừng tự nhiên bị chặt phá tại Tiểu khu 600T, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Tại cuộc làm việc, ông Phan Văn Phước - Phó Giám đốc Sở đã xác nhận những thông tin báo chí nêu, phản ánh là chuẩn xác, đồng thời cho biết, các đơn vị liên quan như: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm... đã có báo cáo kiểm tra gửi Sở và Sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh theo chỉ đạo.
    |
 |
| Phóng viên (áo đen) làm việc với ông Phan Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị. |
Về quan điểm của Sở, ông Phan Văn Phước cho biết, sẽ xử lý nghiêm, mở rộng: "Quyết tâm làm triệt để, không bao che, không giấu giếm. Nguyên tắc và quan điểm của Sở là như thế!" - Ông Phan Văn Phước nhấn mạnh.
Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết: Để xảy ra việc này, trách nhiệm trước hết là của chủ rừng. "Bởi vì anh quản lý, bảo vệ rừng mà để xảy ra phá rừng thì anh phải chịu trách nhiệm" - Ông Phan Văn Phước nói và diễn giải thêm: Diện tích rừng bị chặt phá này thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý. Có lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban, cho nên trách nhiệm chính, trực tiếp là lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ.
"Sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, để xử lý nghiêm. Trên tinh thần là sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, không bao che!", ông Phan Văn Phước nói.
    |
 |
| Sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra việc rừng tự nhiên bị chặt phá. |
Về Kiểm lâm, ông Phan Văn Phước cho biết, là đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn. Vụ phá rừng được báo chí phanh phui, Kiểm lâm đã lập tức vào cuộc kiểm tra hiện trường, báo cáo lên cấp trên
Đối với vụ việc đơn vị thi công nhầm tuyến, 1,5 ha rừng bị đốn hạ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, đang đôn đốc các đơn vị, tích cực phối hợp với Công an xã Cồn Tiên để sớm làm rõ đối tượng, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Công an xã cũng xác nhận, vụ việc đã đưa vào thụ lý, hiện đang tiến hành các nội dung điều tra, xác minh liên quan. Về đối tượng nghi vấn đến hành vi hủy hoại tài sản (vì rừng đã chuyển đổi, đang chờ đấu giá - PV), lãnh đạo Công an xã Cồn Tiên cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã có báo cáo, trong đó có xác định được đối tượng. Hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.