leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Hoàng Ân tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định thông qua mạng xã hội, Ân liên hệ đặt làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Ân.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, từ cuối tháng 6/2023 đến cuối tháng 11/2023, Ân đã mang các giấy này thế chấp cho 3 người dân để lừa đảo chiếm đoạt 620 triệu đồng và 96 chỉ vàng. Khi biết bị Ân lừa, người dân đã đến Công an tố giác.

Sau thời gian điều tra, cơ quan Công an ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ân nhưng Ân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang) ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Ân về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 29/7/2025 vừa qua, Ân đã bị các trinh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật .

Nho Thanh