Sở Cảnh sát TP Aurora, bang Colorado, Mỹ đang truy lùng các nghi phạm liên quan đến vụ xả súng hôm 15/11 tại Công viên Nome nằm kề Trường Trung học Trung tâm Aurora, Colorado. 

Trong một cuộc họp báo hôm 15/11, Cảnh sát trưởng Aurora, Vanessa Wilson, xác nhận, 6 học sinh của Trường trung học có độ tuổi từ 14 đến 18 đã được đưa đến bệnh viện điều trị các vết thương do đạn bắn, một trong số họ đang được phẫu thuật khẩn cấp.

leftcenterrightdel
Công viên Nome (Nome Park) hiện trường vụ xả súng nằm kề Trường Aurora. Ảnh: GM.

Các điều tra viên tin rằng, có nhiều nghi phạm liên quan đến vụ án.

Các phát súng được bắn ra từ một chiếc xe hơi, nhưng cũng có thể từ những người đi bộ trong công viên. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Động cơ của vụ việc vẫn chưa được xác định, Cảnh sát trưởng Wilson thông tin trong cuộc họp báo.

leftcenterrightdel
Cảnh sát trưởng Aurora, Vanessa Wilson, họp báo cung cấp thông tin. Ảnh: Mekialaya White/Twitter. 

Trường Trung học Trung tâm Aurora đang trong tình trạng cảnh báo an ninh và một "vành đai an toàn" đã được thiết lập sau vụ xả súng.

Hai trong số các học sinh đang được điều trị tại hệ thống y tế UCHealth ở Aurora, Colorado, tuy nhiên thông tin cụ thể về tình trạng các nạn nhân không cung cấp.

Văn Phong/Sputnik