Triều Tiên đã bắn một phi đạn không xác định vào sớm 27/2, là vụ phóng tên lửa thứ tám trong chưa đầy hai tháng đầu năm 2022. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã thông tin về vụ phóng cho báo giới.

Các quan chức quốc phòng Nhật Bản thông báo rằng Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trong khu vực lưu ý, theo dõi thông tin.

Theo Chính phủ Nhật Bản, phi đạn vừa được Triều Tiên bắn dường như là một tên lửa đạn đạo.

leftcenterrightdel
Triều Tiên xác nhận đã phóng thành công một tên lửa siêu thanh vào sáng ngày 5/1. Nguồn: KCNA.   

Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra giữa lúc chiến sự tại Ukraine bước sang ngày thứ tư và chưa có dấu hiệu giảm leo thang.

Triều Tiên đã tiến hành 7 đợt bắn tên lửa vào tháng Giêng, bao gồm một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung.

Có nhiều đồn đoán rằng, Triều Tiên có thể có những động thái bất ngờ khi vào tháng trước tuyên bố xem xét ‘khởi động tất cả các hoạt động tạm ngừng’, ám chỉ việc dỡ bỏ lệnh cấm thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Bình Nhưỡng dường như đã hạn chế các vụ thử tên lửa trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông vừa kết thúc tại Bắc Kinh.

Văn Phong/Yonhap, NHK, Kyodo