Một trận động đất được nói là tự nhiên lại xảy ra gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên vào lúc 6h52’ sáng ngày 15/2, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết.

Theo KMA, trận động đất có cường độ 2,5 độ richter, tâm chấn có vĩ độ 41,29 độ Bắc, kinh độ 129,23 độ Đông, ở độ sâu 29 km, cách Kilju khoảng 38 km về phía tây bắc.

Đây là cơn địa chấn mới nhất trong số 4 trận động đất liên tiếp xảy ra trong 5 ngày qua ở huyện Kilju, bao gồm 2 trận cùng có cường độ 2,3 độ richter xảy ra lúc 14h33’ và 19h47’ngày 14/2 và một trận động đất khác mạnh 3,1 độ richter lúc 10h35’ ngày 11/2.

leftcenterrightdel
Tâm chấn của trận động đất xảy ra gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên hôm 11/2. Nguồn: KMA.  

Tất cả các cơn địa chấn được nói đều là động đất tự nhiên.

Tổng cộng 25 trận động đất (tự nhiên), có cường độ từ 2,0 độ richter trở lên, đã xảy ra các khu vực gần Kilju kể từ năm 1978, trong đó trận động đất mạnh nhất có cường độ 3,2 độ richter ghi nhận ngày 23/9/2017, trong số loạt trận động đất xảy ra sau vụ thử hạt nhân ngày 3/9/2017 của Triều Tiên, vốn gây ra cơn địa chấn mạnh 6,2 độ richter.

Trong năm nay, 8 trận động đất có cường độ từ 2,0 độ richter trở lên đã được báo cáo trên bán đảo Triều Tiên.

Văn Phong/Yonhap