Ngày 27/5, đồng chí Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có ý kiến chỉ đạo sau bài viết “Dự án đường trăm tỉ đi qua, rừng phòng hộ “ngã” xuống được đăng tải trên báo Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel

 Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, tại văn bản số 4285/ VP- NNMT v/v xử lý thông tin báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, đồng chí Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh trong ngày 01/6/2026

Trước đó, ngày 23/5 báo Bảo vệ pháp luật đã có bài viết, phản ánh thực trạng tại khu vực tiểu khu 600T - thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ khai thác rừng tự nhiên trái phép, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Rừng tự nhiên bị tàn phá, để lại những gốc cây lớn trơ trọi.

Cụ thể, lợi dụng việc thực hiện dự án mở tuyến đường hàng trăm tỉ đồng nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông kết hợp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ đầu năm 2026 đến nay, hàng loạt cây rừng phòng hộ có tuổi đời hàng chục năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc.

Tại hiện trường, nhiều loại cây như dổi, trường, trám… bị lâm tặc cưa xẻ, nằm trơ gốc. Ngoài phần lớn gỗ bị đưa ra khỏi hiện trường, báo Bảo vệ pháp luật cũng ghi nhận, các thân cây lớn chưa kịp cưa xẻ, nhiều lóng gỗ tròn còn nằm rải rác trên sườn núi, bên khe suối, với khối lượng nhiều mét khối.

leftcenterrightdel
 Những thân gỗ lớn còn nằm lại tại hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phản ánh từ báo Bảo vệ pháp luật, Hạt Kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã trực tiếp cùng Phóng viên vào kiểm tra thực địa hiện trường. Sau buổi kiểm tra thực tế, đại diện Hạt Kiểm lâm Gio Linh đã xác nhận hiện trường rừng tự nhiên đã bị khai thác trái phép.

leftcenterrightdel
 Kiểm lâm vào cuộc kiểm tra, đo đếm diện tích rừng, khối lượng gỗ bị chặt hạ.

Cũng tiếp nhận thông tin, phản ánh từ báo Bảo vệ pháp luật về hành vi có dấu hiệu huỷ hoại rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, mới đây VKSND khu vực 8 đã vào cuộc kiểm tra, kiểm sát khám nghiệm hiện trường, đo đếm tang số gỗ rừng bị chặt phá; bảo vệ lợi ích công.

Ngày 27/5, lãnh đạo VKSND khu vực 8 đã làm việc vớib ãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (Chủ rừng).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND khu vực 8 làm việc với chủ rừng.

Tại cuộc làm việc, 2 bên đã xác nhận những thông tin phản ánh từ báo Bảo vệ pháp luật về thực trạng rừng bị chặt phá; nhiều cây rừng có đường kính lớn, trong đó có cây cổ thụ, bị chặt hạ, cưa xẻ và ngã đổ dọc tuyến thi công Dự án đường nối dường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên kiểm tra, kiểm sát thực tế tại hiện trường rừng bị chặt hạ.

Đồng chí Hồ Xuân Hải – Viện trưởng VKSND khu vực 8 nhận định vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm do có dấu hiệu tác động đến diện tích rừng phòng hộ, môi trường sinh thái và lợi ích công.

Theo đó, Viện kiểm sát nhận định việc chặt hạ cây rừng diễn ra trong thời gian tương đối dài, tại hiện trường xuất hiện nhiều gốc cây bị cưa hạ và thân cây năm trong khu vực rừng. Tuy nhiên, công tác phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị có liên quan còn chưa kịp thời, cần được làm rõ trách nhiệm.

Cũng trong cuộc làm việc, Viện kiểm sát kiến nghị Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải thực hiện 6 nội dung, trong đó đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác định hiện trường, kiểm đếm số cây đã bị chặt hạ và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm nghiêm trọng đề nghi cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên cùng Kiểm lâm đo đếm khối lượng gỗ bị chặt hạ.

Tại cuộc làm việc với Viện kiểm sát, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, kiến nghị của Viện kiểm sát, đồng thời cho biết qua kiểm tra bước đầu, đã xác định có xảy ra tình trạng nhiều cây rừng bị chặt hạ, ngã đổ và có dấu hiệu tác động đến diện tích rừng phòng hộ, lên đến hàng chục gốc cây bị chặt hạ.

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cũng cho biết sẽ xác minh nguyên nhân, đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Ban quản lý sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo quy định" -Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết.

Báo bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

 

 

Nguyễn Cường - Bùi Tiến - Bảo Long