Cụ thể, VKSND tối cao truy tố bị can Vũ Văn Tú (SN 1974, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 và điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Truy tố bị can Trần Duy Đức (SN 1979, cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Kim Khánh (SN 1977, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội “Môi giới hối lộ”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

VKSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND Thành phố Hà Nội để xét xử đối với 3 bị can; Phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

leftcenterrightdel
 28 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án vào ngày 24/12/2025. Ảnh: Hồng Nguyên

Cáo trạng xác định, quá trình giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”, với mục đích đưa hối lộ cho Thẩm phán để xin cho 03 bị cáo được hưởng án treo, Trần Duy Đức (Thẩm phán, Phó Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột) đã nhận 490 triệu đồng và đưa cho Hoàng Kim Khánh (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 480 triệu đồng, Khánh đã đưa cho Vũ Văn Tú - Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa 250 triệu đồng, đưa cho Nguyễn Thị Nga (Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 200 triệu đồng để tác động nhờ Tú giúp.

Ngày 20/5/2024, Vũ Văn Tú đã xét xử tuyên án cho 03 bị cáo được hưởng án treo theo thỏa thuận.

Ngày 22/5/2024, Vũ Văn Tú đã đưa cho Nguyễn Thị Nga 200 triệu đồng để nhờ giúp không kháng nghị Bản án phúc thẩm; ngày 05/8/2024 Tú tiếp tục đưa cho Nga 50 triệu đồng để nhờ bác đơn kêu oan của bị cáo Trần Thị Thu An.

Tổng số tiền bị can Vũ Văn Tú nhận hối lộ 250 triệu đồng, đưa hối lộ 2 lần tổng số tiền 250 triệu đồng; bị can Trần Duy Đức môi giới hối lộ số tiền 490 đồng, đã hưởng lợi 10 triệu đồng; bị can Hoàng Kim Khánh môi giới hối lộ số tiền 480 đồng, đã hưởng lợi 30 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/12/2025. 

Quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh, Vũ Văn Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến việc nhận tiền để xét xử phúc thẩm cho 03 bị cáo Quang, Bình, Tân được hưởng án treo. Lời khai của các bị can phù hợp lời khai của Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng), kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, kết quả tra cứu điện thoại, tin nhắn zalo của các bị can, lời khai của những người có liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đã bị xét xử theo Bản án hình sự sơ thẩm ngày 24/12/2025 của TAND TP Hà Nội. 

Trước đó, ngày 24/12/2025, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và các tỉnh, thành phố khác.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt nhóm 4 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” gồm: Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 7 năm tù; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) cùng bị phạt 3 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) 2 năm tù.

Có 2 bị cáo bị tuyên phạt phạm hai tội. Trong đó, một bị cáo bị tuyên phạt về tội “Nhận hối lộ” và tội “Môi giới hối lộ”; Một bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ” và tội “Đưa hối lộ”,

15 bị cáo bị tuyên phạt về tội “Môi giới hối lộ” và 7 bị cáo về tội “Đưa hối lộ”.

 

Vũ Phương