Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Nguyên tại Tòa nêu rõ: Nguyễn Quang Vinh, Cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thái Nguyên là Chủ tịch Hội đồng sát hạch lái xe của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sát hạch, Vinh đã chỉ đạo Duy, Tuân liên hệ với các cán bộ của 09 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thu tiền ngoài quy định của các học viên thi đạt sát hạch cấp giấy phép lái gọi là "tiền bồi dưỡng Hội đồng sát hạch” “tiền hỗ trợ lý thuyết", để làm trái một số quy định về sát hạch như: Cho các cơ sở tự sắp xếp chỗ ngồi cho học viên để các học viên có năng lực học tốt ngồi gần nhắc bài lý thuyết cho học viên học kém (đối với sát hạch lý thuyết lái xe ô tô); Sát hạch viên hướng dẫn bài cho người thi, mục đích để cho một số người không nắm được lý thuyết sát hạch lái xe thi đỗ phần lý thuyết khi sát hạch (đối với sát hạch lý thuyết lái xe mô tô).
    |
 |
Toàn cảnh Hội đồng xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Tài) |
Số tiền thu được từ các học viên, thông qua các Trung tâm giáo dục sau đó sẽ được Tuân, Duy tổng hợp chia cho các thành viên của Hội đồng sát hạch bao gồm: Chủ tịch, Tổ trưởng, Thư ký và các Sát hạch viên của Hội đồng sát hạch và chi tiêu chung.
Cụ thể, trong năm 2022, Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên tổ chức 167 kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng, số lượt thí sinh đăng ký dự thi là 51.164 (gồm thi mới, thi lại, thi đổi, thi nâng hạng), số thí sinh đạt cấp giấy phép lái xe 21.744. Trong đó có 162 kỳ sát hạch lái xe ô tô diễn ra việc đưa, nhận hối lộ (trừ 05 kỳ sát hạch tháng 3,4,5/2022 của Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên) số lượt thi sinh đăng ký dự thi là 49.648, số thí sinh đạt sát hạch là 21.100 thí sinh tổng số tiền 08 trung tâm nộp cho Tuân là trên 8.8 tỉ đồng.
    |
 |
Đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Tài) |
Sau khi nhận được số tiền trên từ các cơ sở đào tạo lái xe, Tuân tổng hợp lại và hàng tháng báo cáo Vinh để Vinh chỉ đạo việc chia tiền theo các vị trí trong Hội đồng sát hạch: Trưởng và Hoàn (là Tổ trưởng) được chia số tiền trung bình khoảng từ 25 đến 35 triệu đồng /01 tháng; Tuân (là Thư ký Hội đồng sát hạch) được chia số tiền khoảng từ 35 đến 45 triệu đồng/01 tháng, mỗi Sát hạch viên tham gia sát hạch được chia 02 triệu đồng/01 đợt sát hạch (trong đó chỉ có Sát hạch viên phần thi lý thuyết là có hành vi làm trái quy định, còn lại Sát hạch viên phần thi mô hình và đường trường không có hành vi làm trái quy định về sát hạch), đưa cho Vinh cố định khoảng 100 đến 150 đồng/tháng tiền mặt, số tiền còn lại chi tiêu vào các mục đích khác theo chỉ đạo của Vinh.
Tại Cơ quan điều tra và tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, tố tụng của VKSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh, cựu Phó Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Trọng Tài) |
Cùng về tội nhận hối lộ, các bị cáo khác bị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án sau: Nguyễn Thư Hoàn 6 năm tù; Bùi Xuân Trưởng 5 năm tù; Dương Anh Tuân 6 năm tù; Ngô Khương Duy 6 năm tù; Trần Thanh Tùng 5 năm tù; Nguyễn Mạnh Hồng 4 năm tù; Nguyễn Bảo Ngọc 3 năm tù; Nguyễn Văn Giang 3 năm tù; Ngọ Quang Tân 3 năm tù; Phạm Bá Bình 4 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 3 năm tù; Vũ Tiến Hưng 30 tháng tù; Nguyễn Vy Lâm 30 tháng tù. Một số bị cáo khác bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 30 tháng đến 6 năm tù về cùng tội Nhận hối lộ.
Đối với tội đưa hối lộ, các bị cáo: Trần Dương Uy, Dương Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Thơm bị kết án 3 năm tù. Các bị cáo còn lại cùng tội danh đưa hối lộ bị tuyên phạt 15 tháng đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.