Trong ngày 24/7/2025, đoàn cán bộ VKSND khu vực 4 đã đến thăm, tặng quà nhiều gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã Phụng Công, Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Tại xã Phụng Công, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Viện trưởng VKSND khu vực 4 đã dẫn đầu đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới các cụ là người có công với cách mạng: Cụ Thái Kế (SN 1945), thương binh tỉ lệ 65%; cụ Trần Xuân Lai (SN 1947), thương binh tỉ lệ 61%. Mỗi phần quà là sự tri ân, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh, cống hiến to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 4 thăm hỏi các thương binh tại xã Phụng Công.

Tại xã Lạc Đạo, đoàn công tác phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Đạo tổ chức thăm hỏi các cụ là người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn: Cụ Nguyễn Đức Thược, là thương binh; cụ Đỗ Mạnh Thiềng bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Đỗ Thị Huấn, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 cùng các đồng chí trong đoàn đã trực tiếp đến từng gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của các thương binh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 4 thăm hỏi các thương binh tại xã Lạc Đạo.

Cũng trong dịp này, sáng ngày 25/7/2025, tập thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND khu vực 4 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ và nhà bia ghi danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Phụng Công.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Đoàn dâng hương tại Đài liệt sĩ xã Phụng Công.

Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và dâng hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân, mà còn là nét đẹp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thông qua các hoạt động ý nghĩa này của VKSND khu vực 4, góp phần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, đạo lý dân tộc cho các thế hệ cán bộ, công chức trong đơn vị.

Phạm Thúy