TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên buộc nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển Phú Mỹ – bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù vì đã “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng.

Sau 10 ngày xét xử, chiều 2/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng. Theo đó, TAND cấp cao tại TP.HCM khẳng định, Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, xử đúng người, đúng tội. Do đó, không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt tù và thay đổi trách nhiệm dân sự theo đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của 11 bị cáo và các đơn vị, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa 

Bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) bị tuyên buộc mức án 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, bồi thường 1.105 tỷ đồng; 20 năm tù vì tội Cố ý làm trái và bồi thường 15.600 tỷ đồng vì đã gây thiệt hại do phạm tội cố ý. Tổng hợp cho 2 tội danh này, bị cáo Phấn phải chịu 30 năm tù giam và bồi thường tổng cộng 16.705 tỷ đồng.

Trước đó, bị cáo Phấn đã bị tuyên buộc 17 năm tù và bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

leftcenterrightdel
Phiên Tòa xét xử 

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan mặc dù đã có thái độ ăn năn và xin giảm nhẹ hình phạt tại toà sau khi có đơn kháng cáo kêu oan, nhưng HĐXX nhận định, bị cáo Loan là trợ thủ đắc lực của bị cáo Phấn và là người trực tiếp thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội, do đó không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Loan lĩnh 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, 15 năm tù về tội Cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt bị cáo Loan phải chịu là 28 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX TAND Cấp cao tại TP. HCM vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo Lâm Kim Dung 6 năm tù, Trần Sơn Nam 6 năm tù, Ngô Kim Huệ 10 năm tù, Hoàng Văn Toàn 7 năm tù. Các bị cáo khác cũng bị tuyên từ 2 năm tù cho hưởng án treo, tới 10 năm tù giam.

Hoa Việt