Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS. Các bị can này có liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Quá trình bắt và khám xét nơi làm việc của các bị can có sự phối hợp của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP Huế) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín, Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland), là Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP Huế).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 19/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt 120 triệu đồng với Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín do hành vi quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản. Ngoài ra, công ty buộc phải tháo gỡ quảng cáo, tổ chức cải chính thông tin theo đúng quy định đối với hành vi quảng cáo sai sự thật.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thi hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can.

Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín đã quảng cáo thổi phồng một khu đất được quy hoạch chỉ là đất ở riêng lẻ tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) thành dự án bất động sản với nhiều khu biệt thự. Sau đó, công ty này cho đăng tải quảng cáo lên các website để thu hút khách hàng.

Năm 2020, công ty này cũng bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật về dự án bất động sản ở khu đất số 67 Vạn Xuân (TP Huế).

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an đọc quyết định bắt tạm giam bị can.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang mở rộng điều tra các sự việc; củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đắc Đức