Dự án Nhà ở thương mại tại khối 7 (TP Buôn Ma Thuột) do Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn làm chủ đầu tư, xây dựng nhiều công trình trái phép “lùm xùm” trong thời gian qua. Chiều 6/11 ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc Họp báo đã thông tin một số việc liên quan đến dự án này.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi Họp báo chiều ngày 6/11. 

Ông Hà cho biết, “Chúng tôi minh bạch không giấu diếm gì cả, hiện đã kiểm điểm xong rồi, cả tập thể, cá nhân của các đơn vị có liên quan. Chúng tôi có sai sót, mà không phải cố ý, do quá trình rất dài từ năm 2003 đến giờ…”.

Trước thông tin, “hợp thức hóa cho công trình trái phép”, ông Hà khẳng định: “Không ai dám hợp thức cả. Đến giờ phút này, tôi nói nghiêm túc, bởi vì đã kiểm điểm rồi, kiểm điểm để chỉ ra sai sót. Vấn đề ta khắc phục sai sót này như thế nào? Có tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đầu tư hay không? Tạo ra môi trường minh bạch để các nhà đầu tư khác....”

Ông Hà nói thêm, “Chúng tôi đã thành lập 1 tổ và họp 3 lần chứ không ít, mà cuộc họp có rất nhiều thành viên để cùng thảo luận rất kỹ lưỡng”.

leftcenterrightdel
Dự án: Nhà ở thương mại tại khối 7, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có nhiều bài viết phản ánh việc Công ty Nam Sơn xây dựng nhiều công trình trái phép tại Dự án Nhà ở thương mại tại khối 7 (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Qua xác minh tìm hiểu thì được biết vào năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương cho Công ty Nam Sơn đầu tư tại dự án này với diện tích 8,6 ha.

Đến tháng 3/2019, chủ đầu tư có đơn xin cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Nhà ở thương mại tại khối 7, nhưng Sở Xây dựng chưa chấp nhận vì các thửa đất mà Công ty Nam Sơn xin cấp phép xây dựng đều là đất nông nghiệp (đất trồng cà phê) nên không phù hợp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Tuy nhiên, dù chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Công ty Nam Sơn vẫn “phớt lờ” tất cả các quy định của pháp luật, đã tiến hành xây dựng nhiều hạng mục trái phép trong dự án Nhà ở thương mại tại khối 7, nên bị các cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần.

Trước các sai phạm trên, vào ngày 12/9/2019 và ngày 8/4/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có các công văn yêu cầu Công ty Nam Sơn giữ nguyên hiện trạng, không được có các hoạt động mới tại dự án đến khi có sự cho phép của cấp có thẩm quyền, nhưng công ty này vẫn không chấp hành…

Đến ngày 21/4/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có văn bản chỉ đạo xử lý các vi phạm liên quan đến dự án. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột nghiêm túc “rút kinh nghiệm” khi thực hiện nhiệm vụ được giao đối với việc theo dõi, đôn đốc, giám sát hoạt động tại dự án và “phê bình nghiêm khắc” Công ty Nam Sơn, yêu cầu công ty này phải chấp hành nghiêm túc việc dừng toàn bộ hoạt động thi công xây dựng tại dự án nói trên.

leftcenterrightdel
Một căn biệt thự trong khu dự án Nhà ở thương mại tại khối 7 (TP Buôn Ma Thuột) đã được xây dựng hoàn thiện. 

Cũng liên quan đến vụ việc này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến Dự án Nhà ở thương mại tại khố 7 (TP Buôn Ma Thuột).

Theo đó, trong khi các cơ quan chức năng chưa làm các thủ tục giao đất, chưa ký hợp đồng, chưa nộp tiền thuê đất theo quy định và chưa có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, Công ty Nam Sơn đã tiến hành xây dựng nhiều hạng mục trái phép trong khu dự án này. Ngoài ra, Công ty Nam Sơn còn sử dụng đất không đúng mục đích.

Nguyên nhân dẫn đến các vi phạm tại dự án nói trên do chính quyền địa phương (các sở, ngành và UBND TP Buôn Ma Thuột) thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời xử lý vi phạm. Những vi phạm này đã khiến dư luận bất bình, nghi ngờ tính nghiêm minh về quản lý trật tự đô thị và quản lý đất đai tại địa phương.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Nguyễn Chính