Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba cùng chủ trì buổi Hội đàm.

Buổi Hội đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là VKSND tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Cuba.

Tham dự buổi Hội đàm có đồng chí Hê-nan-đết Ghi-dếnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Cuba…

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Yamila Pena Ojeda và các đồng nghiệp Viện kiểm sát tối cao Cuba, những người vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam phát biểu. 

Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII và những kết quả to lớn mà Cuba đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Cuba đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước trong thời gian gần đây trong việc ký các Thoả thuận hợp tác, cử các đoàn sang thăm và làm việc lẫn nhau, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho rằng, cuộc Hội đàm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là dịp để hai Bên cùng nhau nhìn lại kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra định hướng hợp tác trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các điểm cầu buổi Hội đàm tại Viện kiểm sát tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Cuba. 

Ngay sau Hội đàm, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba đã tiến hành ký Chương trình hợp tác 2 năm giai đoạn 2022 - 2023 giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước.

Phát biểu sau Lễ ký, thay mặt VKSND tối cao Việt Nam, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí trân trọng cảm ơn đồng chí Hê-nan-đết Ghi-dếnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam đã đến dự và phối hợp tổ chức Buổi hội đàm và ký kết Chương trình hợp tác 2 năm, giai đoạn 2022-2023 giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước với hình thức trực tuyến hết sức mới mẻ.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam ký Chương trình hợp tác 2 năm giai đoạn 2022 - 2023 giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước.

Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho biết, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước vào năm 2013, đến nay, hai bên đã ký và thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình hợp tác. Lần này, trong bối cảnh đại dịch còn nhiều diễn biến phức tạp, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ Cuba tại Việt Nam, VKSND tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Cộng hòa Cuba đã trao đổi, thống nhất nội dung và tổ chức ký kết Chương trình hợp tác 2 năm, giai đoạn 2022-2023. Đây là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực góp phần kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Cuba (2/12/1960). 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam khẳng định, Chương trình hợp tác 2 năm, giai đoạn 2022-2023 lần này là sự cụ thể những ý tưởng Viện trưởng Viện kiểm sát hai nước trong việc tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai bên. VKSND tối cao Việt Nam cam kết sẽ thực hiện một cách tích cực, hiệu quả nội dung đã ký kết.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam gửi tặng những món quà lưu niệm đến Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba.

Phát biểu tại buổi Hội đàm và Lễ ký kết, đồng chí Yamila Pena Ojeda, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước trong những năm qua.

Với việc Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao hai nước tiến hành Hội đàm và Ký kết Chương trình hợp tác 2 năm, giai đoạn 2022-2023, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Cuba Yamila Pena Ojeda tin tưởng rằng, thời gian tới, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước, từ đó góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Đắc Thái