VKSND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hà Nam

Năm 2020, tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ, công chức VKS 2 cấp đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của VKSND tối cao và cấp ủy  địa phương để chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, VKS 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 668 vụ/1150 bị can; trong đó, tội phạm về an ninh trật tự,  an toàn xã hội đã khởi tố 203/575 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường đã khởi tố 188/242 bị can; tội phạm về ma túy, đã khởi tố 276/332 bị can; tội phạm về tham nhũng và chức vụ đã khởi tố 1 vụ/1 bị can.

leftcenterrightdel
Trung tướng Tạ Quang Khải,  Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tỷ lệ truy tố đúng hạn, đều đạt 100%, tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự đạt 99,8%...; VKS 2 cấp tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”,  “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà”; không xảy ra oan sai, không có vụ nào VKS truy tố, Toà án tuyên không phạm tội; đã ban hành nhiều kháng, kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực kiểm sát, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó, VKS 2 cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng cấp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, VKS 2 cấp đã tích cực tham mưu trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế; rà soát sửa đổi, ký kết các quy chế phối hợp cho phù hợp với quy định mới của Luật, để tạo cơ chế hữu hiệu cho các ngành phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về công tác nghiệp vụ và công nghệ thông tin, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên VKS hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Trong kế hoạch triển khai công tác kiểm sát năm 2021, VKSND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, năm nay là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn ngành KSND tình Hà Nam tiếp tục thực hiện phương châm: Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Ngành KSND tỉnh Hà Nam xác định,  nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn Ngành: Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và công tác kháng nghị phúc thẩm các loại án, nhất là kháng nghị ngang cấp. Ngoài ra các khâu công tác thực hiện chức năng cũng cần đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cụ thể để thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện về nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của VKS 2 cấp tỉnh Hà Nam. Đồng chí Tạ Quang Khải nhấn mạnh: Năm 2021, dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma tuý, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng, các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; “tín dụng đen”; Các vấn đề về khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, khiếu kiện liên quan đến đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn...còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp.

leftcenterrightdel
Trung tướng Tạ Quang Khải trao Huân chương lao động hạng Nhất tặng đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam và Huân chương lao động hạng Nhì tặng đồng chí Trần Thế Kính, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam. 

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Trung tướng Tạ Quang Khải đề nghị VKS 2 cấp tỉnh Hà Nam, xác định công tác kiểm sát việc giải quyêt vụ án hành chính, vụ việc dân sự là khâu công tác đột phá để tập trung chỉ đạo; công tác cán bộ tiếp tục là khâu đột phá, kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lỗi sống. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Tạ Quang Khải trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020 của Ngành tặng VKSND tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao và Tỉnh ủy Hà Nam, sự giám sát của HĐND tỉnh, hỗ trợ của UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp cùng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu, vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, người lao động, VKSND tỉnh Hà Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Đây là động lực để  VKSND hai cấp tỉnh Hà Nam nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

Hà Nhân