Ngày 31/1/2024, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tối cao (Đoàn Thanh niên VKSND tối cao) tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thường xuyên vận động đoàn viên học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, do đó đoàn viên, thanh niên VKSND tối cao luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.
Đoàn thanh niên VKSND tối cao đã phát huy thế mạnh trong lĩnh vực pháp luật để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và tới cộng đồng. Nhiều hoạt động đã được tổ chức như: Phối hợp với Trung tâm giáo dục thiên nhiên tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã”; tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 với chủ đề “Pháp luật tố tụng hình sự hiện hành đối với người dưới 18 tuổi – một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất” đồng thời tham gia ý kiến thảo luận tại Hội thảo “Rà soát, đánh giá 5 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân” do VKSND tối cao tổ chức…
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Trong phong trào Thanh niên tình nguyện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã chủ trương tăng cường phối hợp với các đơn vị để huy động nguồn lực thực hiện một số chương trình tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, góp phần đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần gũi, thân thiện với nhân dân; đồng thời, kết hợp với thực hiện các hoạt động tình nguyện “Hướng về đồng nghiệp” nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, động viên đồng chí, đồng nghiệp vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Đoàn Thanh niên VKSND tối cao đã tổ chức, vận động, quyên góp ủng hộ cho các chương trình tình nguyện vì cộng đồng với tổng giá trị khoảng hơn 2 tỉ đồng…

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hữu Thanh và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp trao Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan VKSND tối cao trong năm 2023.

Đồng thời nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cần xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn đạt hiệu quả, chất lượng nhằm phát huy hết khả năng, sở trường của mỗi đoàn viên, thanh niên. Phải đồng bộ cả công tác đảng, công tác chuyên môn và công tác đoàn; quan tâm, chăm sóc và có kế hoạch phân công đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả năng lực của thế hệ trẻ...

P.V