Nhận thấy công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn chuẩn bị nghỉ tết, nhất là đối với đối với chiến sĩ sắp xuất ngũ có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, VKSQS khu vực 23 đã phối hợp với Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trước thềm nghỉ tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn năm 2024.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Một số quy định về Luật giao thông đường bộ 2008; Luật phòng chống tác hại rượu bia 2019; Thông báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lực lượng vũ trang trên địa bàn năm 2023 và Luật phòng thủ dân sự năm 2023.

Các đồng chí báo cáo viên đã đi sâu vào phân tích một số quy định về tham gia giao thông đường bộ, các lỗi thường mắc phải khi tham gia giao thông, phân tích về một số vụ án, vụ việc điển hình phát sinh trên địa bàn trong năm 2023, từ đó đề ra một số biện pháp phòng ngừa chung trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn Quân khu 2 năm 2023.

Buổi tuyên truyền có ý nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị cũng như công tác phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp quan trọng để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nắm được quy định về một số loại tội phạm cụ thể, từ đó có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật xảy ra trong đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đàm Sang