Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao; đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể các đồng chí cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội và các khu vực lân cận…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được theo dõi báo cáo tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 bằng Video Clip.

Theo đó, trong năm qua, toàn Ngành đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố, “công tố song hành với điều tra”. Điều tra viên và Kiểm sát viên phối hợp ngay từ khi thụ lý nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình tố tụng bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, trong đó coi trọng nguyên tắc “suy đoán vô tội”, “bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội”; quá trình giải quyết vụ án chú trọng phát hiện, điều tra, thu thập và chuyển hoá chứng cứ vật chất để buộc tội, “trọng chứng hơn trọng cung”, “chứng cứ đến đâu xử lý đến đó”; nâng cao chất lượng và kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa.

Toàn Ngành tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND tối cao nghỉ chế độ tại Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đã thông báo đến các cán bộ hưu trí một số kết quả công tác nổi bật mà ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2024 và thời gian tới.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, trong năm 2023, ngành Kiểm sát nhân dân đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Toàn Ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, kết quả công tác năm 2023 tốt hơn năm 2022.

Đáng chú ý, năm 2023, toàn Ngành tiếp tục làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế và thu hồi tài sản bảo đảm yêu cầu của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra chủ động phát hiện, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng, như: Các vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm một số địa phương; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; các vụ án, vụ việc liên quan Công ty AIC và các đơn vị liên quan; vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh...

Kết quả mà Ngành đạt được đã góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, trách nhiệm trong hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội trong năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng, thời gian tới, Ban liên lạc sẽ tiếp tục duy trì ổn định, hoạt động hiệu quả; các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu của mình để xây dựng ngành KSND ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh hơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao quà mừng thọ các đồng chí cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chúc các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức VKSND tối cao nghỉ hưu tại Hà Nội nhiều sức khỏe, gia đình gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao quà mừng thọ các đồng chí cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trao quà mừng thọ các đồng chí cán bộ hưu trí VKSND tối cao nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cao Nguyên