Kinh tế - xã hội Đà Nẵng chuyển biến tích cực

Ngày 28/6, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Chủ đề công tác năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 7. Do đó, trong quý II năm 2022, thành phố đã kiểm soát tốt, hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng tiếp tục chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tổng thu ngân sách đảm bảo tiến độ, đạt mức khá cao so với dự toán; tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động xuất xuất nhập khẩu của thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng tốt so với thời điểm cuối năm 2021, ước đạt 1,0 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đạt những kết quả tích cực. Tổ chức khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Liên Chiểu để quý IV/2022 khởi công.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Thành phố cũng đã Thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý nghiêm, thi hành kỷ luật đối với cán bộ vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy thường xuyên rà soát và tham mưu triển khai có hiệu quả các chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã được xác định trong năm 2022.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; công tác tuyên truyền sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, nhất là các nhiệm vụ từ đây đến cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm. Tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố - Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Mai Quang.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, khắc phục các hạn chế tồn đọng, nhất là các vấn đề liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ của các công trình dự án, tiến độ tiêm vắc xin và triển khai các kế hoạch về khôi phục và phát triển kinh tế cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tập trung triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 26/6 vừa qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, Đảng đoàn HĐND thành phố và Ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu ngân sách.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Mai Quang.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự, các cơ quan Tư pháp tiếp tục phối hợp, triển khai các biện pháp về đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đảm bảo an ninh truyền thông, an ninh trong lực lượng công nhân, an ninh tại các khu công nghiệp.

"Việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Do đó, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, để góp phần thực hiện thắng lợi ở mức độ cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Xuân Nha