Mục đích của buổi làm việc nhằm triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tham gia đoàn kiểm tra có các thành viên đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Văn Phòng Quốc hội và Bộ Tư pháp.

Làm việc với Đoàn kiểm tra số 8, về phía Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin về 2 chuyên đề nằm trong diện kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 8. Cụ thể, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu sơ bộ 6 vấn đề liên quan đến công tác phát hiện, giải quyết, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 5 vấn đề liên quan đến giám định, định giá tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra số 8 thông tin về nội dung, chương trình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra số 8 phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí cho biết, mục đích của cuộc kiểm tra lần này là để đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối các kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, trong thời gian qua, công tác chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Công an đã đạt được rất nhiều kết quả. Bộ Công an không chỉ đấu tranh quyết liệt phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực mà còn thực hiện nhiệm vụ này ngay tại trong nội bộ.
leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đánh giá, công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Qua công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 8, Bộ Công an cũng đánh giá, tự nhìn nhận những kết quả và khẳng định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương. "Vai trò lãnh đạo của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đánh giá cao lựa chọn “trúng, đúng” trong 2 chủ đề của Đoàn kiểm tra số 8 thực hiện, Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, ngoài những lĩnh vực trên còn có nhiều yêu cầu khác rất quan trọng được Bộ Công an quán triệt, thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc và trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra số 8 đã chia sẻ, cùng phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để kiến nghị, giải quyết hiệu quả. Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra số 8 để hoàn thành những nội dung kiểm tra đặt ra.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị nằm trong diện kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 8 cần chuẩn bị đầy đủ những nội dung, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đoàn kiểm tra số 8 tiếp tục quan tâm, phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để kiến nghị, đề xuất, giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Hoàng Phong - PV