Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm và lãnh đạo việc xây dựng các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện. Chính sách BHXH tự nguyện không chỉ giúp người dân đảm bảo cuộc sống khi về già mà còn hỗ trợ trong việc chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật, và bảo vệ quyền lợi của gia đình khi người tham gia qua đời. Chính sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với đời sống của người dân, đặc biệt là những người lao động tự do và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, một câu chuyện điển hình về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện đã minh chứng cho sự nhân văn và hiệu quả của chính sách này. Ông Huỳnh Cư, SN 1948, là một thương binh hạng 4/4 và được nhà nước cấp trợ cấp hàng tháng cùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám chữa bệnh. Dù hoàn cảnh tài chính không dư giả, ông Cư đã nhận thấy rõ lợi ích của BHXH tự nguyện. Khi có các cộng tác viên từ BHXH đến tư vấn về chính sách này, ông đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho vợ mình, bà Thạch Thị Thương.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo BHXH huyện và chính quyền địa phương đến chia buồn cùng gia đình và trao quyết định cùng với tiền trợ cấp tuất một lần, trợ cấp mai táng cho chị Huỳnh Thị Pha.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2023, ông Cư đã trích một phần trợ cấp của mình để đóng BHXH tự nguyện cho bà Thương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ông đối với sự an sinh của vợ mình. Điều này không chỉ đảm bảo cho bà Thương một khoản thu nhập bảo đảm khi ông không còn, mà còn phản ánh lòng yêu thương và trách nhiệm của ông đối với gia đình.

Tháng 4/2024, ông Huỳnh Cư qua đời. Trước khi mất, ông đã dặn dò con cái giữ sổ BHXH của bà Thương để lo liệu cho bà sau này. Thực hiện theo mong muốn của ông và nhận thức được lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, các con ông quyết định không rút BHXH 1 lần mà bảo lưu thời gian tham gia BHXH của bà. Quyết định này cho thấy sự tin tưởng vào chính sách và mong muốn đảm bảo quyền lợi lâu dài cho bà Thương.

Tháng 8/2024, bà Thương cũng qua đời. Sau khi hoàn tất việc lo hậu sự cho mẹ, chị Huỳnh Thị Pha, con gái ông Cư, đã mang sổ BHXH của bà Thương đến BHXH huyện Cầu Ngang để làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần và trợ cấp mai táng theo quy định. Hồ sơ của bà Thương được xác nhận có thời gian tham gia BHXH tự nguyện là 5 năm 1 tháng, đủ điều kiện để nhận hai chế độ trợ cấp. Tổng số tiền mà thân nhân của bà Thương nhận được lên tới hơn 34 triệu đồng.

Trường hợp của ông Huỳnh Cư và bà Thạch Thị Thương là một minh chứng rõ ràng về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện. Chính sách này không chỉ đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do mà còn góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân khi hết tuổi lao động.

Chính sách BHXH tự nguyện giúp người dân có một nguồn tài chính dự phòng, đồng thời cũng là cách thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống của người dân. Mỗi người lao động tự do, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, nên tích cực tham gia BHXH tự nguyện để bảo đảm cho chính mình và giảm gánh nặng cho người thân khi không còn khả năng lao động.

Việc tham gia BHXH tự nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho người tham gia mà còn góp phần vào sự ổn định của hệ thống an sinh xã hội tại địa phương. Mỗi người dân, người lao động tự do, hãy cân nhắc và tích cực tham gia BHXH tự nguyện để bảo đảm quyền lợi cho bản thân và hỗ trợ an sinh xã hội cho cộng đồng. Chính sách này là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và bền vững hơn.

Xuân Bách