Ngày 23/5, hoà chung không khí nô nức của ngày hội toàn dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  cử tri tại 526 đơn vị bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. (ảnh: LT)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng có 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (tương ứng với 2 đơn vị bầu cử), 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (tương ứng với 15 đơn vị bầu cử), 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang. Tổng cộng toàn thành phố có 525 Tổ bầu cử (với 8.773 thành viên) tại 525 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Để đảm bảo an toàn, cử tri sẽ đứng giãn cách trong suốt quá trình bỏ phiếu.  (ảnh: LT)

Địa bàn TP Đà Nẵng có 41 cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở y tế); có 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng trên địa bàn; số F1, F2 cách ly là hơn 5.500 người... 

leftcenterrightdel
 Cùng với nhiều điểm bầu cử khác trên địa bàn xã Hòa Bắc, 234 cử tri, trong đó có 181 cử tri là người đồng bào dân tộc Cơ tu đã đến điểm bầu cử số 01, thôn Tà Lang để bỏ phiếu (ảnh: LT)

Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tất cả các cơ sở cách ly tập trung, điều trị COVID-19 tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu tại chỗ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel
 Để đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19, lần lượt các cử tri đã đến thực hiện sát khuẩn, khai báo y tế và vào bỏ phiếu.(ảnh: LT)

Đúng 7h ngày 23/5, tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, sau khi tổ chức khai mạc, hướng dẫn nội quy, kiểm tra hòm phiếu đồng chí Nguyễn Văn Quảng- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ đã bỏ lá phiếu đầu tiên. 

leftcenterrightdel
 Tại một thời điểm, số cử tri tại điểm bỏ phiếu không quá 40 người để đảm bảo giãn cách.(ảnh: LT)

Để đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19, lần lượt các cử tri đã đến thực hiện sát khuẩn, khai báo y tế và vào bỏ phiếu, tại một thời điểm, số cử tri tại điểm bỏ phiếu không quá 40 người để đảm bảo giãn cách.

leftcenterrightdel
 Cử tri khai báo y tế trước khi vào tiến hành bỏ phiếu.(ảnh: LT)

Tính đến 10h sáng 23/5, toàn thành phố đã có 395.187 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 55,54%. Trong đó, quận Cẩm Lệ đạt 59,63%, quận Hải Châu đạt 58,83%, quận Ngũ Hành Sơn đạt 58,44%, Thanh Khê đạt 57,9%, quận Liên Chiểu đạt 53,54%, quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa đạt 52,58%, huyện Hòa Vang đạt 48,07%.

leftcenterrightdel
 Trước khi bỏ phiếu, các cử tri đã được cung cấp tất cả thông tin liên quan đến bầu cử để nghiên cứu, tìm hiểu.(ảnh: LT)

Theo Ủy ban bầu cử thành phố, sáng nay có 5 trường hợp cử tri đi bầu cử qua đo thận nhiệt phát hiện sốt cao, đã được cách ly tạm thời và chuyển cơ sở y tế kiểm tra, theo dõi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn thành phố bảo đảm.

leftcenterrightdel
 Thời gian bỏ phiếu cũng được rải đều các khung giờ trong ngày để tránh tập trung đông người cùng thời điểm.(ảnh: LT)

Đánh giá sơ bộ buổi khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tất cả 525 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố đều diễn ra lễ khai mạc và triển khai bầu cử bảo đảm đúng thời gian quy định, quy trình bầu cử từ 7h sáng, dự kiến kết thúc vào lúc 19h cùng ngày.

leftcenterrightdel
 Sau khi hoàn thành việc lựa chọn, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm.(ảnh: LT)

Các lực lượng chức năng phục vụ bầu cử đều sẵn sàng các phương án để bảo đảm triển khai công tác bầu cử và an toàn y tế, phòng, chống dịch, kể cả trường hợp có tình huống xảy ra như phát hiện người nghi nhiễm, có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 khi đi bầu cử. 

leftcenterrightdel
 Cử tri bỏ phiếu tại tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.(ảnh: LT)

Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo các Tổ bầu cử triển khai phương án cử tri khai báo y tế trước khi đi bầu, thực hiện 5K, xét nghiệm tất cả thành viên tham gia công tác phục vụ bầu cử, xét nghiệm tất cả đại diện hộ gia đình toàn thành phố trước ngày bầu cử.

leftcenterrightdel
 Sau khi bỏ phiếu, cử tri sẽ được đóng dấu xác nhận "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri.(ảnh: LT)

Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng dự lường tất cả các tình huống để bảo đảm an toàn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra bầu cử. Việc thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác bầu cử, tất cả thành viên tổ bầu cử lưu ý không để xảy ra sai sót.

Một số hình ảnh tại các điểm bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng:

leftcenterrightdel

 Cử tri tham gia bỏ phiếu để lựa chọn  những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong  Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (ảnh: LT)

leftcenterrightdel
 Cử tri Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn tham gia bỏ phiếu. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
  Cử tri   tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử điểm bầu cử thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch COVID-19.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
Tại khu vực bầu cử số 1, thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, thùng phiếu phụ của tổ bầu cử được chuyển đến cửa phòng tạm giam để 416 cử tri tại Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng  đã thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND đi kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phước Mỹ.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Cử tri tại khu cách ly tham gia bỏ phiếu.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Kỳ bầu cử lần này là “chưa có tiền lệ,” vì vừa phải đảm bảo an toàn, công khai, dân chủ như những lần trước, vừa phải quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. (ảnh: LT)

 

 

Lê Tâm