Ngày 16/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định xử phạt đối tượng N.T.D (SN 1999; trú tại Hà Nội) về hành vi đốt pháo sáng trong sân vận động Mỹ Đình.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14/11, sau khi kết thúc trận đấu bóng giữa đội tuyển Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Mỹ Đình, Tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện D. đốt pháo sáng trong sân vận động.

Tổ công tác đã khống chế và đưa D. về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, D. khai nhận lợi dụng lúc đông cổ động viên tràn vào sân qua cửa soát vé đã tuồn pháo sáng vào, nhằm mục đích đốt trong trận đấu.

leftcenterrightdel
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tham gia cổ vũ bóng đá không nên quá khích 

Tuy nhiên do lực lượng Công an làm nhiệm vụ chặt chẽ nên D. không thực hiện được hành vi đốt pháo sáng, chỉ đến khi trận đấu kết thúc, D. mới đốt. Khi D. định đốt quả thứ 2 thì bị phát hiện.

Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính D số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Trước đó, cuối tháng 9/2019, VKSND quận Đống Đa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Trung Trực (SN 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo xác minh của cơ quan Công an, Trực đã có hành vi bắn quả pháo dù từ phía khán đài của cổ động viên CLB bóng đá Nam Định (khán đài B) sang khán đài A (CLB bóng đá Hà Nội), trong trận bóng đá vòng 22 V.League 2019 giữa CLB bóng đá Hà Nội và CLB bóng đá Nam Định tối 11/9 trên sân Hàng Đẫy, khiến một nữ cổ động viên bị thương.

Nạn nhân được xác định là chị Tô Huyền Anh (34 tuổi, cổ động viên Hà Nội) bị thương ở đùi trái, chảy rất nhiều máu, phải đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Đống Đa cũng đã triệu tập một số đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân tham gia cổ vũ bóng đá hãy thể hiện tìm cảm với đội bóng bằng những hình ảnh đẹp, không nên có những hành động quá khích.

Hành vi sử dụng các loại pháo trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho những người xung quanh và sẽ bị xử lý nghiêm.

 

Ngọc Anh