Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp!

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ITV News của Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin.

“Nếu tôi hiểu rằng Mỹ và châu Âu sẽ không bỏ rơi chúng tôi, ủng hộ chúng tôi và đảm bảo an ninh cho chúng tôi, tôi sẽ sẵn sàng đối với bất kì hình thức đàm phán nào.”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Zelensky cũng đảm bảo rằng, có mọi khả năng để chấm dứt xung đột ở Ukraine vào năm 2025.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột và kêu gọi ông cùng Liên minh châu Âu tăng cường gây sức ép cho Nga, chủ yếu bằng các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố, nếu có mong muốn tìm ra giải pháp thỏa hiệp thì các cuộc đàm phán về Ukraine có thể được tiến hành với bất kì ai, đồng thời nhấn mạnh, ông Zelensky, do tính bất hợp pháp của mình, không có quyền kí kết bất cứ điều gì.

leftcenterrightdel
 Ông Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Giuseppe Cavo Dragone ngày 7/2, khi ông này đang ở thăm Kyiv. Ảnh: ZelenskyyUa.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng Kyiv cần tìm cách hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán do ông Zelensky kí trước đó.

Nếu đích thân ông Zelensky muốn tham gia đàm phán, Tổng thống Nga tỏ ý sẵn sàng ủy quyền những người chuyên trách để thực hiện việc này.

Ông Putin cũng lưu ý, mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine không phải là lệnh ngừng bắn ngắn hạn và thời gian tạm dừng để tập hợp lực lượng và tái vũ trang với mục đích tiếp tục xung đột sau đó, mà là nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông Zelensky đã sẵn sàng kí kết thỏa thuận để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không nêu rõ trong điều kiện nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý, cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Putin có thể diễn ra rất sớm.

Vì sao Ukraine chưa tổ chức bầu cử?

Nga từng nhiều lần đề cập rằng, nhiệm kì của Tổng thống Ukraine Zelensky đã “hết hạn” vào tháng 5/2024 và đáng ra Kyiv phải tổ chức bầu cử Tổng thống trong năm 2024.

Nói về chủ đề này, trả lời Đài truyền hình Suspilne trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 4/2, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova nói rằng, Kyiv sẽ không tổ chức bầu cử cho đến khi chiến tranh với Nga kết thúc.

Tuyên bố của bà Markarova được đưa ra sau khi ông Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về Ukraine và Nga, kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống tại Ukraine vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kyiv đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Moscow.

Các cuộc bầu cử bị cấm tổ chức ở Ukraine trong thời gian thiết quân luật, có hiệu lực kể từ nước này xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2/2022.

Theo bà Markarova, Mỹ vẫn chưa thảo luận với Ukraine về sự cần thiết phải tổ chức bầu cử vào cuối năm nay.

leftcenterrightdel
 Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova. Ảnh: Eric Lee/Bloomberg/Getty.

Ông Kellogg từng lập luận rằng, hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc làm như vậy sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Tuy nhiên, trong thời gian tình trạng thiết quân luật có hiệu lực, các cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội và địa phương đều bị cấm ở Ukraine.

Nếu thiết quân luật không được áp đặt, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2024 và nhiệm kì của ông Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20/5/2024.

Để có thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, Ukraine sẽ cần phải thay đổi hiến pháp, thiết lập cơ sở pháp lí, cũng như thiết lập cơ sở hạ tầng, cơ chế bỏ phiếu cho những người tị nạn Ukraine ở nước ngoài, quân nhân đang làm nhiệm vụ và người dân Ukraine sống ở những khu vực gần vùng chiến sự.

Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng bầu cử của Ukraine.

Theo Mạng lưới Dân sự Ukraine Opora, hiện nước này không có cơ sở hạ tầng hoặc cơ chế thích hợp để tổ chức các cuộc bầu cử đảm bảo mọi quyền chính trị của công dân.

Trước đó vào ngày 2/1, ông Zelensky nói rằng, nếu giai đoạn “nóng” của cuộc chiến kết thúc, Quốc hội có thể dỡ bỏ thiết quân luật và ấn định ngày bầu cử.

Văn Phong/Sputnik, Kyivindependent