Đặc biệt chú trọng các phương tiện không người lái!

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Nga, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin tiết lộ, việc phát triển các phương tiện không người lái có thể được đặc biệt chú trọng trong chiến lược phát triển của Hải quân Nga đến năm 2050.

Ông Dandykin cho rằng, các tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển trực thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), có thể sẽ được trang bị vũ khí mạnh hơn.

Chiến lược phát triển cũng sẽ nhấn mạnh vào việc phát triển các hệ thống không người lái trên mặt nước, dưới nước và trên không.

leftcenterrightdel
 Mẫu tàu sân bay mới đa năng UMK Varan của Nga được thiết kế mang rô bốt và UAV. Ảnh: Viện thiết kế Nevskoye.

“Chiến lược sẽ tính đến cả việc sử dụng các thiết bị không người lái này và đối phó với các UAV của đối phương.”, ông Dandykin nói, lưu ý, hiện tại, Hải quân Nga đã bắt đầu thành lập các tiểu đoàn sử dụng thiết bị không người lái.

Cùng với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển lực lượng không quân hải quân có người lái, nhiều loại tàu khác nhau, bao gồm các tàu sân bay, đều có thể trở thành phương tiện vận hành và triển khai drone.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga, ông Nikolai Patrushev, cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ký duyệt chiến lược phát triển Hải quân Nga đến năm 2050, vốn được chuẩn bị từ tháng 7/2024.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon- vũ khí tự hành đáng sợ!

Trong vòng hơn một thập kỷ qua, Nga đã nghiên cứu phát triển một loại ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Poseidon- tên vị thần cai quản biển cả trong thần thoại Hy Lạp.

Poseidon là một trong số các loại vũ khí chiến lược mới nhất của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin công bố trong thông điệp đọc trước Quốc hội Nga ngày 1/3/2018.

Poseidon được trang bị một lò phản ứng hạt nhân kim loại lỏng với khối lượng nhỏ hơn 100 lần so với các trạm điện của tàu ngầm hạt nhân hiện đại, nhưng tỉ lệ công suất trên trọng lượng siêu cao và thời gian khởi động chế độ chiến đấu ít hơn 200 lần, ngư lôi hạt nhân có tầm hoạt động vô tận và tốc độ di chuyển cao.

Ngư lôi Poseidon- có thể hiểu đơn giản là một quả bom hạt nhân tự hành dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn có tên mã là Status-6 của Nga và Kanyon của NATO, được cho là đã thử nghiệm vào ngày 27/11/2015 trong một hoạt động bí mật.

leftcenterrightdel
 Với trang bị lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn, ngư lôi Poseidon- một quả bom hạt nhân chạy bằng năng lượng hạt nhân có tầm hoạt động hầu như vô hạn. Ảnh: Sputnik/BQP Nga.

Trong khi một cuộc thử nghiệm đã được tình báo Mỹ phát hiện vào ngày 27/11/2016, khi ngư lôi Status-6 được phóng từ tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel Sarov.

Trong nhiều năm, Poseidon là chủ đề của tin đồn và sự hoài nghi. Mãi đến năm 2016, các báo cáo của Lầu Năm Góc đã xác nhận sự tồn tại của ngư lôi tối mật này.

Tháng 3/2018, Tổng thống Nga Putin đã công khai một video 3D về Poseidon với biệt danh vũ khí Ngày tận thế; đồng thời tiết lộ nó có khả năng di chuyển ở độ sâu lớn và phạm vi liên lục địa với tốc độ hơn 100 km/h, gấp nhiều lần tốc độ của tàu ngầm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những phương tiện không người lái như vậy có thể trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân, cho phép chúng tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

leftcenterrightdel
 Ngư lôi tự hành Poseidon của Nga. Nguồn: BQP Nga.

Poseidon được thiết kế để phát nhiệt rất ít và di chuyển hầu như không phát ra tiếng động, khả năng cơ động cao, được ông Putin mô tả là “bất khả xâm phạm”.

“Các phương tiện có thể chống lại chúng, cho đến nay trên thế giới đơn giản là không tồn tại.”, ông Putin tuyên bố.

Loại thủy lôi không người lái này được thiết kế để đưa đầu đạn hạt nhân với công suất lên tới 2 megaton hoặc đầu đạn thông thường đến bờ biển của kẻ thù, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng ven biển và gây thiệt hại quy mô lớn có tính hủy diệt cho vùng lãnh thổ mục tiêu.

Ngoài ra, nó có khả năng đánh trúng tiêu diệt cả các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. 

leftcenterrightdel
 Tàu ngầm hạt nhân Belgorod được hạ thủy tháng 4/2019, được thiết kế mang 6 ngư lôi Poseidon. Ảnh: Sputnik / Pavel Lvov.

Tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Belgorod thuộc Đề án 949A Antey (tương tự tàu Kursk), được cải tiến thành Đề án 09852 dành riêng cho hệ thống Poseidon, hạ thủy vào tháng 4/2019. Mỗi tàu có thể được trang bị 6 ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân.

Tàu ngầm Belgorod có chiều dài 184m, rộng 18,2m, lượng choán nước dưới ngầm gần 24.000 tấn, tốc độ hành tiến lên đến 32 hải lý/h, độ sâu lặn đến 510 m, là tàu ngầm dài nhất đại dương hiện nay, thậm chí còn dài hơn cả tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo dẫn đường lớp Ohio của Hải quân Mỹ, có chiều dài 171 m.

Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, phương tiện được biên chế để thường xuyên mang Poseidon sẽ là tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk, nhưng mọi tính năng đặc điểm của tàu ngầm này đều thuộc diện thông tin mật.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov lưu ý, sự xuất hiện của tàu ngầm với vũ khí như vậy trong thành phần Hải quân Nga có nghĩa là bộ phận hải quân của “lực lượng răn đe chiến lược” sẽ mang lại cho nước này ưu thế đáng kể trước các đối thủ.

Văn Phong (theo Sputnik)