Trang BM dẫn các nguồn tin Nga, cho biết, tàu sân bay đầu tiên thuộc dự án 23000E Shtorm, dự kiến được Hải quân Nga vận hành vào cuối thập kỷ, sẽ nhận được hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus.

Tàu sân bay Shtorm (Cơn bão) mới - còn gọi là Project 23000E - được đưa vào chương trình vũ khí của Nga trong giai đoạn 2019-2025, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030, biên chế thuộc Hạm đội Phương Bắc - Hải quân Nga, thay thế cho tàu Đô đốc Kuznetsov hoạt động từ năm 1991.

leftcenterrightdel
Mô hình siêu tàu sân bay "Cơn bão" Shtorm (Globalsecurity).

Theo globalsecurity, Shtorm có lượng giãn nước 95 - 100 nghìn tấn, chiều dài tối đa 350m, chiều rộng 40, diện tích của boong cất cánh sẽ tương đương với 3 sân bóng đá.  Shtorm được trang bị hai động cơ hạt nhân RITM-200, cho phép đạt tốc độ 30 hải lý/giờ (55 km/h). Khả năng hoạt động liên tục trên biển 120 ngày, phi hành đoàn 4.000- 5.000 người. Tuổi thọ của tàu sẽ lên tới 50 năm. 

Dàn máy bay mang theo trên boong từ 80-90 chiếc cho các mục đích khác nhau, bao gồm MiG-29K/KUB và phiên bản boong của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-35, Su-57

leftcenterrightdel
Thiết kế tổng thể Tàu sân bay Shtorm (Globalsecurity).

Tàu sân bay có hai đường dốc và hai máy phóng điện từ để phóng máy bay từ boong tàu. 

Chi phí đóng tàu ước tính lên tới 5,6 tỷ USD và không có loại tương tự trên thế giới, theo Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, Đô đốc Vladimir Korolyov.

leftcenterrightdel
Hệ thống phòng không mới nhất của Nga S-500. Ảnh: BM. 

BM dẫn các nguồn tin của Nga, siêu tàu sân bay Shtorm sẽ được trang bị hệ thống phòng không Prometheus S-500K (SAM) mới nhất - một phiên bản trên tàu và hệ thống chống ngư lôi. S-500 Prometheus có khả năng bắn trúng tất cả các loại mục tiêu khí động học và đạn đạo hiện có ở khoảng cách lên tới 800 km.

Với vũ khí này “Cơn bão” sẽ thực sự là một pháo đài di động bất khả xâm phạm, bởi bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào nó sẽ bị phát hiện, ngăn chặn từ khoảng cách hàng trăm km.

Huy Anh