Trong một viết đăng trên các tờ báo châu Âu và trang web Euractiv, ông Michel, người sẽ chủ trì cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 21/3 để thảo luận về việc trợ giúp Ukraine, nói rằng, châu Âu cần chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình và không phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của các nước như Mỹ

“Nếu chúng ta không xác lập được cách phản ứng đúng đắn của EU và không trợ giúp đủ cho Ukraine để ngăn chặn Nga, thì chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Do đó, chúng ta phải sẵn sàng về phòng thủ và chuyển sang chế độ ‘kinh tế thời chiến’”, ông Michel viết, nhấn mạnh “Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh”.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ảnh: lesoir.be

Người đứng đầu Hội đồng châu Âu lưu ý, tuy châu Âu đã có nhiều cố gắng kể từ khi Moscow tiến hành cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2/2022, bao gồm cả việc tăng năng lực sản xuất quân sự 50%, nhưng vẫn cần nhiều hơn thế nữa. Ông Michel cho rằng, trong nhiều thập kỷ qua, châu Âu đã không đầu tư đúng mức vào an ninh và quốc phòng của mình.

Ông Michel kêu gọi các nước EU đảm bảo để Ukraine nhận được những gì họ cần trên chiến trường, bao gồm cả việc chi tiền của EU vào thiết bị quân sự và sử dụng số tiền thu được từ các tài sản của Nga bị phong tỏa để mua vũ khí cho Ukraine.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong một cuộc họp báo tại Kyiv, Ukraine ngày 21/11/2023. Ảnh: Reuters/Valentyn Ogirenko.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi các nước thành viên tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào quốc phòng, bao gồm cả việc xem xét thay đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, là cơ quan cho vay của EU, để cho phép cơ quan này hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu.

Hôm 18/3, các nước EU đã thông qua một thỏa thuận nhằm tăng cường hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine thêm 5,4 tỉ đô la, vào lúc gói viện trợ trị giá 60 tỉ đô la của Washington dành cho Kyiv đang bị tắc ở Quốc hội Mỹ, trong khi lực lượng Kyiv đang trong tình cảnh thiếu nguồn lực và đạn dược để đối phó với quân đội lớn hơn của Nga.

Văn Phong/Reuters