Chiều ngày 23/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phủng Chàn Nhàn (SN 1987, trú tại bản Đắk Thốt, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi "giết người".

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/12, nhân dịp sinh nhật con trai, Nhàn có mời anh Phùng Kiềm Phấu (SN 1976, cùng trú tại xã Thuận Hà, anh kết nghĩa của Nhàn) và một số người khác đến uống rượu. Uống rượu cho đến khoảng 22h cùng ngày, Nhàn và Phấu ngồi lại uống rượu tiếp, còn những người khác ra về.

Đến khoảng 3h sáng 19/12, giữa Nhàn và Phấu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Nhàn lấy điện thoại của Phấu ném xuống nền xi măng. Bực tức, Phấu đi xuống bếp lấy 1 con dao thái lan dài khoảng 20cm. Lúc này, Nhàn chạy đi lấy 1 con dao dài khoảng 30-35cm, rồi chạy ra phía trước nhà chém nhiều nhát vào vùng người của Phấu.

Ngay sau đó, anh Phấu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong lúc 6h ngày 19/12. Gây án xong, Nhàn được triệu tập đến Cơ quan điều tra làm việc, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Chính