Ngày 28/11, chia sẻ với báo chí, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm sát hại chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (SN 1977), trú thôn 6, xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.

Danh tính đối tượng không được tiết lộ.

Liên quan đến án mạng, trước đó, ngày 26/11, trong lúc đi rẫy, người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) phát hiện một xác chết đã phân hủy gần như hoàn hoàn, chỉ còn bộ xương trong vườn cà phê.

Với những đặc điểm ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân được xác định đúng là chị Hoàng Thị Huỳnh Giao.

leftcenterrightdel
 Hiện trường khu vực xác chết được phát hiện. Ảnh: TL.

Chị Giao rời nhà ngày 12/11 bằng xe máy Yamaha Sirius BKS 49K1-033.71. Khi thấy chị Giao không trở về nhà sau nhiều ngày và cũng không liên lạc được, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an địa phương.

Khám nghiệm tử thi cho biết, chị Giao đã bị sát hại bằng vật sắc nhọn với nhiều vết đâm. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định, truy bắt nghi phạm và thực hiện bắt đối tượng vào rạng sáng ngày 27/11 tại Tiền Giang.

Khánh Hà