Chiều 24/12, đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn huyện Sơn Dương vừa xảy ra vụ việc 4 cháu nhỏ đến khu vực khai thác quặng chơi, bất ngờ bị đất, đá sạt lở khiến 2 cháu tử vong tại chỗ, 1 cháu tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện 1 cháu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong số 4 cháu nhỏ trên có 2 cháu (1 cháu tử vong, 1 cháu được cứu sống) là con của một người làm trong công trường khai thác quặng. 

leftcenterrightdel
Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng khiến 3 cháu tử vong do đất, đá vùi lấp. Ảnh: Huyện Sơn Dương.  

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/12, tại thôn Đồng Bèn 2 (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương) đã xảy ra vụ sạt lở đất tại khu vực khai thác quặng lộ thiên.

Theo đó, 4 cháu nhỏ sinh sống gần khu khai thác quặng đã đến chơi, bất ngờ đất đá ở khu vực taluy dương sạt lở làm vùi lấp 4 cháu. Hậu quả, 3 cháu tử vong, còn 1 cháu được người dân cứu sống.

UBND huyện Sơn Dương thông tin chi tiết về 4 nạn nhân được xác định là các cháu T.X.T. (sinh năm 2011); B.D.K. (sinh năm 2012) và B.T.H. (sinh năm 2015), cùng trú tại thôn Đồng Bèn 2.

Thi thể các cháu đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để mai táng.

Sáng ngày 24/12, nhiều ban, ngành, đoàn thể của huyện Sơn Dương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. 

Vũ Phương