Sau hơn 2 tháng đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, giữ vững an ninh trật trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu và tập trung xử lý tốt các vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ xảy ra; đánh mạnh vào các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị, công văn, kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành phối hơp với lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng phạm tội trong đợt cao điểm.

Bên cạnh đó lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ xẩy ra. Tập trung đấu tranh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, kiềm chế và làm giảm các loại tội pham, tệ nạn xã hội.

Kết quả, sau hơn 2 tháng, đã phát hiện, bắt giữ 109 vụ, 146 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, 71 vụ, 345 đối tượng đánh bạc.

Đặc biệt lực lượng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả  với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tín dụng đen, đánh bạc qua mạng. Điển hình Công an Hồng Lĩnh bắt giữ 3 nhóm, 16 đối tượng đã gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh; Công an Lộc Hà phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bắt 7 đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; phòng Cảnh sát hình sự bắt 12 đôi tượng trong đường dây “ lừa bán điện thoại di động qua mạng”, bắt 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 10 tỷ đồng/tháng; phát hiện, bắt giữ 76 vụ, 85 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; 164 vụ, 170 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; Lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy đã đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 61 vụ, 84 đối tượng phạm tội tổ chức, mua bán, tàng trử, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 27 ngàn viên hồng phiến.

leftcenterrightdel
  Nhiều người vi phạm về trật tự giao thông đường bộ bị lập biên bản xử lý.

Ngoài ra, đã phát hiện, bắt giữ 332 vụ, 549 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trử, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; thu 134 khẩu súng, trên 35 ngàn viên đạn các loại, 32 kg thuốc nổ, 1009.3kg pháo các loại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h, tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh, vượt, không đi đúng phần đường, không để xảy ra tình trạng, “nhồi nhét khách”. Tổ chức duy trì thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác 256, 238 tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và trấn áp tội phạm đường phố, tội phạm vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.

leftcenterrightdel
  Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng.

Kết quả đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 42 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông; phát hiện, lập biên bản xử lý trên 14 ngàn trường hợp vi phạm (trên 3.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp dương tính với ma túy, trên 3.000 trường hợp vi phạm tốc độ); tước giấy phép trên 3.500 trường hợp, tạm giữ trên 4.400 phương tiện.

Với những thành tích đã đạt được trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và biểu dương khen thưởng.

 

 

PV