Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày, Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm Chủ tọa phiên tòa.
Có 2 Kiểm sát viên (Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tham gia phiên tòa.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. |
Ghi nhận của Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, gần 8h các bị cáo được áp giải đến phiên tòa.
Trong phần thủ tục, Hội đồng xét xử công bố đơn xin xét xử vắng mặt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến do đang điều trị nội trú tại bệnh viện ở TP HCM.
Tại phiên tòa, có 8 bị cáo khác có đơn kháng cáo có mặt.
    |
 |
| 8 bị cáo tại phiên tòa, riêng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt. |
Hội đồng xét xử cho biết, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Vụ phó Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do đang điều trị bệnh tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipit. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, các chứng bệnh này không phải căn cứ thuyết phục cho việc không thể đến tòa.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, việc các bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Doãn Tú cùng một số luật sư và người có quyền lợi liên quan vắng mặt vì lý do khách quan, không ảnh hưởng đến phiên tòa. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.
Trước đó, vào hồi cuối tháng 5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Sau đó, cựu Bộ trưởng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo phải chấp hành cho cả 2 tội là 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; kiêm phụ trách Ban YTTĐ) bị xử phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo phải chấp hành cho cả 2 tội là 25 năm tù.
Đối với 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ đồng; Nguyễn Thị Kim Tiến hơn 108 tỉ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng); Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỉ đồng...
Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.
Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với tổng số hơn 803 tỉ đồng.
Bản án sơ thẩm cũng nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.
Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các quyết định liên quan trái quy định, tạo cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án. Hành vi này dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803,7 tỉ đồng.
    |
 |
| Các bị cáo được áp giải đến phiên tòa. |
    |
 |
| Có 8 bị cáo đến phiên phúc thẩm. |