Chiều 21/5, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, tiếp tục với phần tranh tụng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với nhận thức rõ về sai phạm và sự ăn năn hối cải, bị cáo Tiến đã nộp lại toàn bộ quà biếu, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả.

Điều này đã được Viện kiểm sát nghi nhận trong bản luận tội đó là bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng, đồng thời nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Quá trình điều tra, bị cáo tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án. Trong quá trình công tác, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen. Đáng chú ý, bị cáo hai lần được Nhà nước Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

Bị cáo có nhiều cống hiến cho sự phát triển của ngành y tế, đặc biệt trong công tác vận động hiến mô, tạng. Gia đình bị cáo cũng có nhiều người có công với cách mạng, bố đẻ được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, mẹ đẻ được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo khi lượng hình, đồng thời xem xét cho bị cáo Tiến được hưởng án treo.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên xét xử.

Trong phần tự bào chữa trước tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tha thiết đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa hình phạt cho tất cả các bị cáo. Theo bị cáo Tiến, sai phạm xảy ra trong bối cảnh triển khai các công trình quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn. Bị cáo cũng cho rằng sự hình thành của hai bệnh viện với hệ thống công nghệ hiện đại, mô hình tương đương khách sạn 5 sao là minh chứng cho những nỗ lực trong quá trình thực hiện dự án. Khi xảy ra vụ án, nhiều bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả; quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành y tế.

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong vụ án này có 2 bị cáo là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố, đưa ra xét xử về 2 tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng với vị trí, vai trò là Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm giữ vai trò chính trong vụ án. Sau khi phân tích, nhận định và đánh giá vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Thắng từ 12 - 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế; kiêm phụ trách Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị từ 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và từ 15 - 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; tổng hợp hình phạt chung từ 23 - 25 năm tù.

Hồng Nguyên - Vũ Phương