TAND TP Huế đã đưa ra xét xử công khai vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (Công ty 878), đóng tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TP Huế.

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2018, Lê Hữu Tiến - nguyên Giám đốc Công ty 878 cùng Trần Việt Hùng - Phó Giám đốc, Trương Văn Huy - Trưởng phòng vật tư và Lê Văn Tuấn - Kế toán trưởng đã lập các hợp đồng, chứng từ thanh toán khống với 5 công ty: Thành Quả, 179, Thủy Giang, Kỳ Nam Hải, Ưu Việt, gây thiệt hại cho Công ty 878 số tiền hơn 34 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Ngoài ra, trong thời gian này, Lê Hữu Tiến còn chỉ đạo sử dụng 15 hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế, nhằm hưởng số tiền khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7 tỉ đồng.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và việc các bị cáo tự nguyện khắc phục một phần thiệt hại (200 triệu đồng), VKSND TP Huế đã truy tố Lê Hữu Tiến, Trần Việt Hùng, Trương Văn Huy và Lê Văn Tuấn về tội “Tham ô tài sản” theo điểm b khoản 4 Điều 353 BLHS 2015. Lê Hữu Tiến còn bị truy tố thêm về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 BLHS 2015.

Căn cứ kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và chứng cứ trong hồ sơ và đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Lê Hữu Tiến 20 năm tù về hai tội danh “Tham ô tài sản” và "Trốn thuế".

Ba bị cáo còn lại bị tuyên án từ 8 đến 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 34 tỉ đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan trong 1 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Bản án nghiêm khắc thể hiện tinh thần kiên quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng với chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Hải Vân - Xuân Nha