Ngày 8/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hữu Đạt (28 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù về tội “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án này là bà T.T.H. (mẹ ruột của bị cáo Đạt).
Theo nội dung cáo trạng, khoảng 9h ngày 17/4/2024, sau khi sử dụng keo Dog X-66 (keo con chó, có tiền chất ma túy), Đạt bị ảo giác, luôn lo sợ nên thường xuyên mang dao bên người.
Sau đó, Đạt ngồi bấm điện thoại trước hiên nhà thì mẹ ruột là bà H. gọi vào ăn cơm. Lúc này, do bị ảo giác từ keo Dog X-66, Đạt đã dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào người mẹ.
Bị tấn công, bà H. bỏ chạy thì Đạt lấy con dao khác đuổi theo, tiếp tục chém cho đến khi nạn nhân ngất xỉu. Gây án xong, Đạt vứt dao xuống mương nước gần đó.
Sau khi nhận tin báo, Công an xã Chư Kbô (huyện Krông Búk cũ) đã triệu tập Đạt đến làm việc.
    |
 |
Bị cáo Vũ Hữu Đạt tại phiên tòa. |
Theo kết quả giám định, bà H. bị đa vết thương ở các vùng đầu, mặt, cổ…, với tổng tỉ lệ thương tích là 64%.
Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người vào ngày 17/4/2024, Đạt bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng ma tuý và các chất tác động tâm thần, mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.
Tháng 10/2024, lực lượng chức năng đưa Đạt đến Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng chữa bệnh bắt buộc.
Tháng 1/2025, Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng có thông báo về việc đối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đã ổn định. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can và bắt tạm giam Vũ Hữu Đạt để điều tra tội “Giết người”.
Tháng 3/2025, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên có kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Đạt. Theo đó, tại thời điểm giám định, Đạt bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng ma tuý và các chất tác động tâm thần khác, giai đoạn bệnh ổn định; đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng điều khiển hành vi./.