Gia đình bà Nguyễn Thị Chi ở thôn Tính Luất, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay bà Chi đã gần 70 tuổi, thường xuyên ốm đau lại phải cưu mang thêm cháu ngoại 6 tuổi mồ côi mẹ từ nhỏ. Nhiều năm nay, hai bà cháu phải sống trong căn nhà tre dột nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để cải tạo hoặc xây mới.

Biết được hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Chi, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên VKSND huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền, Đoàn thanh niên xã Nghĩa Tâm quyên góp và tổ chức xây dựng nhà ở cho hai bà cháu.

Với số tiền 40 triệu đồng được Nhà nước trợ cấp theo chương trình nhà ở cho hộ nghèo cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ bằng vật chất, tinh thần, ngày công của chính quyền địa phương, VKSND huyện, người thân và hàng xóm, sẽ giúp bà Chi có ngôi nhà nhỏ để hai bà cháu có chỗ ở ổn định, bớt đi nỗi lo khi trời giông bão, mưa to gió lớn, yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian qua, VKSND huyện Văn Chấn là đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. VKSND huyện đã huy động hàng chục lượt cán bộ, công chức, người lao động xuống địa bàn, đóng góp hàng trăm công lao động, phối hợp giúp Nhân dân địa phương làm đường giao thông, cải tạo đường nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường thôn, xóm. 

Ảnh dự thi "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát" của tác giả Ngô Tiến Tân, VKSND huyện Văn Chấn, Yên Bái.

leftcenterrightdel
 Gian nan đường xuống bản.
leftcenterrightdel
 Phối hợp làm đường giao thông giúp dân.
leftcenterrightdel
 Màu áo thiên thanh tham gia "Ngày chủ nhật giúp dân".
leftcenterrightdel
 Tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng nhà mới tặng bà Nguyễn Thị Chi ở thôn Tính Luất, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn.
leftcenterrightdel
 Anh thợ nề mang sắc phục màu thiên thanh.
leftcenterrightdel
 Chung tay.
leftcenterrightdel
 Chung sức.

 

BTC