Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được tiếp đón đồng chí Xayxana Khotphouthone - Viện trưởng VKSND tối cao Lào nhân dịp đồng chí đang có chuyến công tác tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, Viện trưởng VKSND tối cao vẫn thường xuyên quan tâm, theo dõi một số hoạt động phối hợp giữa VKSND hai nước, trong đó có VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ của ngành Kiểm sát nhân dân hai nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở cả hai quốc gia trong thời gian qua.

Đánh giá cao mục đích, ý nghĩa chuyến công tác lần này của đồng chí Xayxana Khotphouthone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân cách mạng Lào tại Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đã thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Liên quan đến công tác phối hợp giữa ngành Kiểm sát nhân dân hai nước trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong muốn hai bên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác; qua đó, tăng cường hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề nghị, ngành Kiểm sát nhân dân hai nước cần phối hợp, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào tại Việt Nam thời gian tới đây.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Xayxana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và các đơn vị thuộc VKSND tối cao dành cho cá nhân đồng chí trong chuyến công tác lần này tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí và Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xayxana Khotphouthone chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xayxana Khotphouthone khẳng định, trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để giúp cho ngành Kiểm sát nhân dân hai nước ngày càng phát triển và đạt nhiều kết quả tốt hơn, từ đó góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

P.V